Những hình ảnh tan hoang sau khi "cuồng phong" bão số 4 quét qua, cây cối gãy đổ, nhà tốc mái hàng loạt

CTV
Sau khi đổ bộ vào đất liền từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi lúc 4 giờ ngày 28-9 với sức gió mạnh nhất giật cấp 13, bão số 4 đã khiến nhiều nơi ngập sâu, cây xanh bật gốc, nhà tốc mái.

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 28-9, sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Cảnh báo mưa lớn: Chiều 28-9, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Từ ngày 28 đến đêm 29-9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 180 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Lý Sơn: Hàng trăm nhà dân tốc mái

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, sáng 28-9 cho hay theo thống kê sơ bộ, hiện Lý Sơn có khoảng 250 căn nhà bị tốc mái, 7 tàu cá bị chìm, 50 ha hành bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều cây cối ngã đổ...

"Huyện Lý Sơn đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Nhiều khả năng sẽ ghi nhận thêm nhiều nhà dân khác bị hư hại, tốc mái do bão số 4" - bà Hương cho biết thêm.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, thông tin tính đến 7 giờ sáng nay 28-9, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do bão số 4. Tuy nhiên, bước đầu ghi nhận rất nhiều nhà dân trên địa bàn tỉnh bị tốc mái, hư hỏng. Hiện các địa phương đang tập trung lực lượng giúp dân, xử lý cây cối hư hỏng, ngã đổ.

Tàu cá ở Lý Sơn bị chìm do bão

Quảng Trị: Cầu sắt bị cuốn trôi, hơn 330 hộ dân bị cô lập hoàn toàn

Sáng 28-9, ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), cho biết mưa lớn, nước suối dâng cao đã cuốn trôi chiếc cầu tạm bằng sắt nối thôn Thúc và thôn Cây Tăm vào rạng sáng cùng ngày.

Cầu bị cuốn trôi khiến hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu trên địa bàn xã này đã bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Tại địa phương này, hiện vẫn xảy ra mưa lớn, gió thổi mạnh.

Sáng cùng ngày, Chi nhánh Công ty CP đầu tư Điện lực 3 có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị về việc mở cửa van xả nước đập hồ chứa nhà máy thủy điện Đakrông 1 (huyện Đakrông) để bảo đảm an toàn và chống ngập cục bộ phía thượng lưu đập.

Thời gian xả lũ bắt đầu vào lúc 7 giờ 45 ngày 28-9 và lưu lượng nước xả qua cửa van dự kiến hơn 51 m3/s.

Hoàn lưu bão gây mưa to đến rất to ở miền Trung, Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Báo cáo nhanh lúc 4 giờ sáng nay 28-9 từ Ban chỉ đạo tiền phương cho biết tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to đến rất to. thiệt hại do lốc xoáy tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh khiến nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường (trong đó 2 ngôi nhà sập hoàn toàn), đang tiếp tục cập nhật; 4 người bị thương đã được đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Chưa có báo cáo về sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9. Chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn. Còn ở TP Đà Nẵng đã ghi nhận có nơi mưa to đến rất to, gió lớn. Về thiệt hại, sự cố, có 2 nhà tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục 89), ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu. Chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại âu thuyền Thọ Quang.

Còn tại tỉnh Quảng Nam có nơi mưa to, gió các huyện thị ven biển đã đạt cấp 8 - cấp 9, Tam Kỳ đã có gió giật cấp 13. Có 3.997 trạm biến áp bị mất điện (chưa khôi phục). Đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ,… (chưa thống kê được số lượng cụ thể).

Ở Quảng Ngãi có mưa vừa, gió tại TP Quảng Ngãi cấp 6, giật cấp 7, Ba Tơ có gió cấp 11, Lý Sơn gió giật cấp 12. Một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được số lượng cụ thể) và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại một số huyện.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển từ Quảng Bình đến Phú Yên (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Về cảnh báo mưa lớn, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết trong ngày 28-9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 200 mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ ngày 28 đến ngày 29-9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm/đợt, có nơi trên 180 mm/đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Những hình ảnh tan hoang ở Đà Nẵng, Quảng Nam sau khi bão quét qua: Bão quật tơi tả, cây cối gãy đổ hàng loạt

Đà Nẵng: Gió gầm rú "kinh hoàng" giữa cuồng phong

Ghi nhận lúc 4h55, nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng ngập sâu, cây xanh bật gốc, nhà tốc mái.

Báo cáo ban đầu cho thấy hơn 75 cây xanh bật gốc; nhiều tuyến phố như Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Đống Đa,... ngập nặng; một số nhà dân bị tốc mái, rất may là các cư dân đã đi sơ tán đến nơi an toàn.

Phóng viên hiện trường không thể đứng vững khi đưa tin trực tiếp tại Đà Nẵng nơi tâm bão đổ bộ

Bão số 4 cũng ảnh hưởng hệ thống điện trên địa bàn Đà Nẵng, gây mất điện diện rộng, ảnh hưởng gần 8.000 khách hàng. Trong đó, 172 trạm biến áp ngừng hoạt động, hiện mới khôi phục được 89 trạm.

Ngay thời điểm này, mưa vẫn lớn, gió mạnh, mực nước biển dâng cao. Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã sẵn sàng 4 xe thiết giáp, trong đó có một xe lội nước để lên đường làm nhiệm vụ trong bão.

Quảng Ngãi: Gió lớn đã tạm ngưng, nhiều nơi mất điện

Đến 6 giờ sáng nay, các đợt gió lớn đã tạm ngưng, trời vẫn đổ mưa lớn ở một số địa phương. Theo thông tin bước đầu, một số địa phương ven biển như huyện Bình Sơn, Lý Sơn đã có rất nhiều nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do bão số 4.

Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi cắt cây ngã đổ, dọn dẹp đường thông thoáng.

Đặc biệt, do ảnh hưởng bão Noru, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có bình quân 50,8% khách hàng bị mất điện. Trong đó, có 2 huyện là Lý Sơn và Trà Bồng đã mất điện hoàn toàn vì gió lớn, sức giật mạnh đã gây mất an toàn lưới điện nên ngành điện đã phải dừng cấp điện để đảm bảo an toàn đối với 100% khách hàng. Nhiều nơi khác như huyện Nghĩa Hành, Minh Long và Mộ Đức tỉ lệ khách hàng mất điện hơn 90%. Huyện Bình Sơn nhờ tập trung cao độ cho việc nâng cấp, cải tạo lưới điện và các giải pháp bảo vệ lưới điện trước bão sỗ nên tỷ lệ mất điện chỉ 76%. Các huyện Sơn Tịnh tỉ lệ mất điện 66%, Tư Nghĩa 50%...

Quảng Nam: Gió bão thổi tung mái nhà

Căn nhà bị tốc toàn bộ mái.

Quảng Trị: Nhiều địa phương vẫn đang mất điện

Đến 5h30 ngày 28/9, tại các xã vùng biển bãi ngang tỉnh Quảng Trị vẫn đang mất điện, gió giật từng cơn kéo dài.

Trong 24 giờ qua, địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 100-120mm, một số nơi cao hơn như Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh) 257mm, thị xã Quảng Trị 191mm, Tà Rụt(huyện Đakrông) 184mm. Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh hầu hết đang ở mức dưới báo động 1.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TT-Huế, Quảng Trị chưa ghi nhận thiệt hại về người

5h sáng, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Trong đêm có 1 trường hợp phụ nữ trở dạ, các lực lượng đã dùng xe quân sự chở đến bệnh viện. Về thiệt hại tài sản, có 2 nhà bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục lại 89 trạm), ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng thông tin, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Có một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được số lượng cụ thể) và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại 6 huyện.

Theo đại diện tỉnh Quảng Trị, có một số nơi gió cấp 6, giật cấp 8. Ngoài thiệt hại về lốc xoáy mà Phó Thủ tướng kiểm tra chiều qua, hiện trên địa bàn có một số cây xanh gãy đổ, chưa ghi nhận các thiệt hại khác.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 3 ngày một số nơi đã vượt 300mm), có gió giật cấp 7 đến cấp 9. Thiệt hại ban đầu ghi nhận, đã có 1 nhà bị sập, 10 nhà tốc mái, có 1 người bị thương nhẹ.

Những hình ảnh khủng khiếp khi tâm bão ở Đà Nẵng

Ở trong tâm bão, tài khoản Hiếu Thanh (ở Đà Nẵng) mô tả: "Từ 3-4 sáng là cảnh tượng khủng khiếp nhất, mưa to gió lớn giật rít liên hồi, ở trong nhà nghe gió rít từng cơn, mái tôn bay vèo vèo mà sợ hãi. Điện cúp ai cũng lo ở trong nhà ko dám ló mặt ra ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy gió to đến như vậy".

"30 năm lớn lên ở Đà Nẵng, không phải lần đầu sống cùng bão nhưng phải nói lâu lắm rồi mới thấy cơn bão mạnh thế này. Nó mới đáp cánh thôi mà gió quật điên đảo rồi, còn những mấy tiếng nữa mới xong. Giờ chỉ biết cầu mong có phép màu đuổi nó đi nhanh thôi", một người dân ở Đà Nẵng chia sẻ.

"Tôn bay vèo vèo, thỉnh thoảng tiếng đồ rơi vỡ. Còn cửa nhà mình thì như sắp bị giật bung ra, rung bần bật. Thót tim theo từng đợt gió luôn", tài khoản Thục Thịnh kể lại.

Anh Trương Rin (ở quận Hải Châu, cách bờ biển khoảng 2km) và chị Nguyễn Hương (sinh sống ở chung cư ở huyện Hoà Vang) cho biết, theo cảm nhận, bão số 4 Noru là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ vào Đà Nẵng trong vòng 20 năm trở lại đây.

"Hiện mưa ít nhưng gió giật mạnh khủng khiếp làm cánh cửa, mái tôn đập ầm ầm khiến tôi chập chờn không thể chợp mắt được. Tôi vừa nhận được tin nhà mẹ ở Quảng Nam bị gió giật tốc mái nhà dưới nên đang lo lắng lắm. Hy vọng mọi người bình an qua bão số 4", anh Rin chia sẻ.

Ở Quảng Trị trời bỗng lặng gió, mưa tạnh

Lúc 5h, ở Quảng Trị trời tạnh mưa, gió nhẹ. Thành phố mất điện diện rộng, nhà dân đóng kín cửa vì ra ngoài cây đổ, nước ngập. Các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo, với các cơn bão rất mạnh như Noru, khi tâm bão đi qua trời sẽ yên, gió lặng trong khoảng nửa tiếng, nhưng sau đó mạnh trở lại.

Tâm bão số 4 "quần thảo" Đà Nẵng-Quảng Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, lúc 4 giờ sáng nay (28/9), bão số 4 bắt đầu đổ bộ vào đất liền, nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Cường độ cấp 10-11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Nhiều nơi đang có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 3h ngày 28/9 có nơi trên 200mm như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 278mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 201.6mm, Hồ Thái Xuân (Quảng Nam) 310.6mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 230.8mm.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Phó Thủ tướng họp xuyên đêm

Khoảng 0h sáng 28/9, sau khi di chuyển từ Quảng Trị ra Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã triệu tập ngay các đầu cầu báo cáo diễn biễn tình hình, các ảnh hưởng của bão.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị tích cực của các địa phương, đồng thời đề nghị sau khoảng 2 giờ, các địa phương báo cáo, cập nhật qua số đường dây nóng về tình hình, diễn biến, thiệt hại, những vấn đề phát sinh đột xuất, khó khăn. Từ đó, ban chỉ huy tiền phương sẽ điều động lực lượng hỗ trợ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, lúc 0 giờ ngày 28-9 (Ảnh:VGP/Đức Tuân)

Đà Nẵng, cây đổ la liệt, đường phố thành sông

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tối 27/9, dù bão chưa vào nhưng tại Đà Nẵng đã có mưa to gió lớn. Trên đường Hùng Vương (quận Hải Châu), hơn chục gây xanh ngã đổ chắn ngang đường.

Đến 21h tối cùng ngày, trời ngớt mưa, các lực lượng chức năng phối hợp cắt, dọn cây ngã đổ tại đường Hùng Vương.

Cây đổ cản trở giao thông, lực lượng chức năng phải quét dọn trong đêm

Trung tá Hồ Thanh Hiền, Đội trưởng Đội Tuần tra - Dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) cho hay, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố và chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT, Đội huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị có liên quan, phối hợp các phường trên địa bàn Hải Châu hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Đồng thời phối hợp với công ty cây xanh Quận Hải Châu cưa cây ngã đổ chắn ngang tuyến đường như: Trần Phú, Hùng Vương…

Mặt khác, sau cơn mưa kéo dài từ chiều cùng ngày, đường Trần Phú đã ngập sâu, kéo dài hàng chục mét.