Cứu hộ tàu Ah Shin chở hơn 4.500 ô tô bốc cháy ngoài khơi biển Vũng Tàu

Tàu Ah Shin mang quốc tịch Panama chở hơn 4.500 ô tô đã xảy ra cháy khi đi ngang qua vùng biển Việt Nam.

Tạp chí Tri thức trực tuyến đưa tin, tối 5/2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết đám cháy trên tàu Ah Shin ở vùng biển Vũng Tàu cơ bản đã được khống chế. Tàu bị nghiêng 5 độ bên mạn phải. Tất cả các thuyền viên đều an toàn và vẫn ở lại trên tàu.

cuu ho tau cho hon 4 500 o to boc chay ngoai khoi bien vung tau dspl

Tàu AH SHIN trên vùng biển Vũng Tàu chiều 5/2, lúc này đám cháy trên tàu không còn khói lửa nhưng vẫn âm ỉ. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, khoảng 19h25 ngày 4/2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nhận tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III về vụ việc tàu Ah Shin trên hành trình từ Hàn Quốc đến Singapore thì bị cháy.

Sau đó, tàu Ah Shin chuyển hướng về phía cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu để nhờ xử lý đám cháy. Tình trạng đám cháy được xác định ở tầng số 8-9-10, riêng tại tầng 11-12 có nhiều khói, trên tàu đã sử dụng hết hệ thống chữa cháy CO2.

Nhằm đảm bảo công tác phối hợp xử lý, ứng phó kịp thời vụ việc và sau khi trao đổi với chủ tàu, lúc 7h30 ngày 5/2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phối hợp thực hiện công tác chữa cháy trên tàu.

VnExpress cho biết, theo báo cáo của chủ tàu, đám cháy không còn khói, lửa nhưng vẫn bốc mùi khét. Dự kiến hôm nay (6/2), lực lượng cứu hộ cố gắng lên tàu xử lý sự cố.

Hiện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đang phối hợp các đơn vị, cá nhân liên quan xử lý vụ việc.

Theo thuyền trưởng, tàu dài 200 m, rộng 32 m, 12 tầng, trọng tải hơn 21.000 tấn, có 21 thuyền viên quốc tịch Nga, chở 4.530 ôtô mới và cũ. Ngoài ra, trên tàu còn chứa hơn 1.356 tấn dầu.

Mộc Miên (T/h)