TP Thủ Đức ghi nhận thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP.HCM cho biết, TP Thủ Đức đã ghi nhận thêm 2 trường hợp Covid-19 là nhân viên của Công ty IDS - một ổ dịch liên quan đến điểm nhóm truyền giáo ở quận Gò Vấp.

Khuya 1/6, HCDC cho biết, TP Thủ Đức ghi nhận hai trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh và phường Hiệp Bình Phước.

Cả hai là tiếp xúc gần của hai bệnh nhân (BN) 6904 và 6905. Hai BN này lại là F1 của BN6787 làm việc tại Công ty IDS ở quận Tân Phú, TP.HCM. Trong khi BN6787 là F1 của ca bệnh liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Ngay khi nhận thông tin, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức (cũ) đã tiến hành phong tỏa khu vực liên quan 2 ca nghi nhiễm, đồng thời tiến hành khử khuẩn đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh lan rộng trên địa bàn.

hinh-thu-1-kipv-1622598866.jpg
Phong tỏa một khu vực tại Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM (Ảnh: HCDC)

Hiện tại, lực lượng chức năng đã lấy tổng cộng 2 mẫu đơn và 80 mẫu gộp tại phường Hiệp Bình Chánh, còn tại Hiệp Bình Phước đã lấy được 22 mẫu gộp.

HCDC còn cho biết từ ngày 27/5 tới nay, TP.HCM ghi nhận 219 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong đó, có những trường hợp bệnh do lây nhiễm giữa người làm việc chung tại các công ty, tòa nhà văn phòng.

Điển hình từ một trường hợp BN liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng, qua triển khai truy vết đã phát hiện 44 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 cùng làm việc với BN này tại Công ty Thiên Phú FN (1 Hoàng Việt, quận Tân Bình, TP.HCM).

Bên cạnh đó, còn có các trường hợp lây nhiễm khác tại các công ty như Concetrix trong Công viên phần mềm Quang Trung (quận 12), Công ty TNHH IDS (Tân Phú), tòa nhà 65 Nguyễn Du (quận 1).

Từ những thông tin trên, HCDC nhận định nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 tại các công ty, tòa nhà văn phòng rất lớn bởi khu vực làm việc đóng kín cửa, môi trường không thoáng gió, sử dụng máy lạnh trung tâm.

Ngoài ra không gian làm việc giữa các cá nhân khó đảm bảo khoảng cách. Cùng đó là nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các tầng hoàn toàn có thể xảy ra do đi chung thang máy; không gian phòng họp, phòng nghỉ, căn tin, phòng tủ khóa cá nhân, khu vực chờ, bãi đỗ xe… kín, chật hẹp; tiếp xúc giữa các nhân viên càng cao vào đầu giờ làm việc hoặc tan tầm.

Để làm giảm nguy cơ lây nhiễm tại những tòa nhà, HCDC đề nghị các công ty, văn phòng tăng cường lưu thông không khí ngoài trời bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào và sử dụng quạt tại phòng làm việc, phòng họp. Không tập trung quá 10 người trong một phòng làm việc; luôn mang khẩu trang suốt thời gian làm việc, hội họp; vệ sinh khử khuẩn thường xuyên các bề mặt tiếp xúc, thực hiện khai báo y tế…

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/index.php/tp-thu-duc-ghi-nhan-them-2-ca-nhiem-sars-cov-2-lien-quan-hoi-thanh-truyen-giao-phuc-hung-a554465.html