Cập nhật Covid-19: Thế giới vượt mốc 23 triệu ca mắc, 800.000 ca tử vong

Thế giới ghi nhận 220.784 ca Covid-19 mới và 4.981 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca mắc vượt mốc 23 triệu và số ca tử vong vượt 800.000.

Mỹ ghi nhận thêm 45.477 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca tại quốc gia này lên hơn 5,7 triệu trường hợp với 179.046 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 990 người chết vì dịch bệnh này.

Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cập nhật thêm các chỉ dẫn cho trường học hôm 21/8. Các chỉ dẫn này bổ sung các thông tin chi tiết về quyết định mở cửa trường học của chính quyền và việc hạn chế rủi ro từ quyết định này, Giám đốc CDC Robert Redfield cho hay.

Theo đó, các trường học được khuyến khích hợp tác chặt chẽ với các lãnh đạo y tế công cộng và địa phương nếu có bất kỳ người nào mắc bệnh trong khu học xá. Thay vì đóng cửa mọi thứ ngay lập tức trong thời gian dài thì các chỉ dẫn này khuyến cáo đóng cửa ngắn hạn lớp học và hủy các sự kiện trong trường để các nhà chức trách y tế có thời gian cần thiết nhằm xác định quy mô lây lan của dịch bệnh.

Brazil ghi nhận số ca mắc trong ngày cao thứ 3 thế giới với 27.233 trường hợp và 935 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã vượt con số 3,5 triệu với 113.358 ca tử vong.

Theo chuyên gia về tình trạng khẩn cấp của WHO Mike Ryan, số ca mắc hàng tuần ở Brazil được phát hiện đã ổn định, sự lây nhiễm cũng đang chậm dần và các đơn vị chăm sóc tích cực đối mặt với sức ép giảm bớt.

"Nhìn chung, xu hướng ở Brazil là ổn định hoặc giảm bớt... và điều này cần duy trì", ông Ryan cho hay.

Tuy nhiên, chuyên gia WHO vẫn hối thúc Brazil cần thận trọng bởi nước này là một quốc gia đông dân và rộng lớn, cũng như nhiều khu vực vẫn đang chứng kiến số ca mắc gia tăng trong khi số ca mắc hàng ngày trên toàn quốc ở khoảng 50.000 - 60.000 trường hợp và số ca từ vong vượt 1.000 ca trong hầu hết các ngày.

"Brazil vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Bất kỳ thành công nào ở Brazil cũng là một thành công cho thế giới" ông Ryan khẳng định.

Cũng tại Mỹ Latin, Chile ghi nhận 1.920 ca mắc và 52 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 393.769 với số ca tử vong là 10.723. Quốc gia này hiện vẫn là ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 10 thế giới. Trong khi đó, Mexico đã là ổ dịch lớn thứ 7 trên thế giới với 6.775 ca mắc mới và 625 ca tử vong trong 24h qua. Đây cũng là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 59.106 trường hợp.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong 24h qua, Nga ghi nhận 4.870 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 946.976 với 16.189 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 90 ca tử vong.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 947 ca mắc mới và 9 trường hợp tử vong trong 24h qua. Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất ở Italy kể từ tháng 5, thời điểm nước này dỡ lệnh phong tỏa. Trong khi đó, trong 24h qua, Đức ghi nhận tới 1.737 ca mắc mới và 4 trường hợp tử vong. Hai nước này lần lượt đứng thứ 17 và 20 trong số các nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới.

Số ca mắc trong ngày ở Pháp  bắt đầu có xu hướng gia tăng trở lại. Trong 24h qua, nước này ghi nhận 4.586 ca mắc mới và 23 trường hợp tử vong. Với tổng số ca mắc là 234.400 và tổng số ca tử vong là 30.503, Pháp đã vượt Đức và đứng thứ 19 về số ca mắc Covid-19 trên thế giới.

Tây Ban Nha cũng ghi nhận số ca mắc trong ngày tăng vọt với 3.650 trường hợp và 25 ca tử vong. Quốc gia này hiện đã quay lại top 10 quốc gia có nhiều số ca mắc nhất thế giới với 407.879 ca mắc và 28.838 ca tử vong.

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất thế giới với 69.039 trường hợp. Quốc gia này hiện đã vượt mốc 2,9 triệu trường hợp mắc bệnh và vẫn là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Ấn Độ có 55.928 ca tử vong vì Covid-19 sau khi ghi nhận 953 người tử vong trong 24h qua.

Cũng trong 24h qua, Nam Phi ghi nhận 3.398 ca mắc mới và 225 trường hợp ca tử vong, vẫn là quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao thứ 5 thế giới với 603.338 ca.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi có các quốc gia đầu tiên bùng phát dịch Covid-19 và cũng là các quốc gia đã kiểm soát thành công dịch bệnh, đang chứng kiến số ca mắc gia tăng trở lại.

Nhật Bản ghi nhận tới 1.220  trường hợp mắc mới chỉ trong 1 ngày, nâng tổng số ca tại nước này lên 59.721 ca với 1.155 ca tử vong.

Philippines cũng chứng kiến số ca mắc tăng cao với 4.786 ca mắc trong 24h qua và 59 ca tử vong. Tổng số ca Covid-19 tại Philippines là 182.365 với 2.940ca tử vong.

Australia ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số với 171 ca, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 24.407, trong đó có 472 ca tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ nhanh chóng kết thúc hơn so với đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 và kéo dài chưa tới 2 năm nếu thế giới đoàn kết và tìm ra vaccine thành công.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định hôm 21/8 rằng đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 "mất 2 năm để chấm dứt. Trong tình hình của chúng ta hiện nay với nhiều công nghệ hơn và dĩ nhiên nhiều sự kết nối hơn, virus có điều kiện thuận lợi hơn để lây lan, nó có thể di chuyển rất nhanh bởi chúng ta kết nối với nhau nhiều hơn".

"Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng có công nghệ và kiến thức để ngăn chặn virus. Chúng ta gặp bất lợi về sự toàn cầu hóa, sự thân cận, sự gắn kết nhưng cũng có lợi thế về công nghệ tốt hơn. Vì thế, chúng tôi hy vọng có thể kết thúc đại dịch này trong chưa đầy 2 năm".

Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 220.784 ca mắc Covid-19 mới và 4.981 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 là hơn 23 triệu trường hợp, trong đó có 801.545 ca tử vong./.

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/cap-nhat-covid-19-the-gioi-vuot-moc-23-trieu-ca-mac-800-000-ca-tu-vong-a543942.html