Tiết lộ mức khen thưởng đối với các học sinh đạt giải Olympic Toán quốc tế 2020

Cả 6 học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 61 năm 2020 đều đoạt giải, trong đó có 2 Huy chương Vàng; 1 Huy chương Bạc; 2 Huy chương Đồng và 1 bằng khen. Các học sinh này sẽ được khen thưởng theo quy định tại 158/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 158 của Thủ tướng Chính Phủ đã quy định rõ chế độ khen thưởng cho học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề QG và kỹ năng nghề quốc tế, cụ thể:

Đối tượng khen thưởng là học sinh, sinh viên đang học ở các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề đạt giải Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng và giải Khuyến khích trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi kỹ năng nghề quốc tế. Học sinh đạt Huy chương Vàng (HCV) được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng 15 triệu đồng.

Huy chương Bạc (HCB) được Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng 10 triệu đồng.

Huy chương Đồng (HCĐ) được Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng 7 triệu đồng.

Giải Khuyến khích được Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng 3 triệu đồng.

Đây là mức khen thưởng được áp dụng từ ngày 1/12/2002.

Cả 6 học sinh tham gia Olympic toán Quốc tế. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Tuy nhiên mới đây, ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định mới về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Nghị định có hiệu lực từ 1/11/2020.

Theo Nghị định mới, học sinh, sinh viên đoạt HCV Olympic Quốc tế các môn học hoặc giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế được nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì cùng tiền thưởng 55 triệu đồng. HCB hoặc giải nhì: 35 triệu đồng; HCĐ hoặc giải ba: 25 triệu đồng; Khuyến khích: 10 triệu đồng. Trường hợp hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế sẽ nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất.

Thế nhưng, với các em vừa đoạt HCV Olympic toán Quốc tế năm nay có thể vẫn chỉ nhận được mức thưởng áp dụng tại quyết định 158/2002/QĐ-TTg bởi Nghị định 110/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/11/2020.

Mặt khác, học sinh đạt giải trong Olympic toán quốc tế còn nhận được mức khen thưởng theo quy định của từng địa phương nơi các em có hộ khẩu thường trú.

Thông tin trước đó, tham gia kỳ thi Olympic toán quốc tế lần thứ 61 tại Liên bang Nga năm nay, cả 6/6 thí sinh tham gia đạt giải, trong đó, đội tuyển Việt Nam có hai HCV.

Hai học sinh đoạt Huy chương Vàng là em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và em Trương Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Huy chương Bạc thuộc về em Nguyễn Mạc Nam Trung, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Em Chu Thị Thanh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc và em Trần Nhật Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định giành Huy chương Đồng.

Em Đinh Vũ Tùng Lâm, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được nhận Bằng khen.

Với 02 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 02 Huy chương Đồng và 01 Bằng khen, đội tuyển Quốc gia Việt Nam đứng thứ 17 trên tổng số 105 đội tuyển dự thi.

Tào Đạt

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/tiet-lo-muc-khen-thuong-doi-voi-cac-hoc-sinh-dat-giai-olympic-toan-quoc-te-2020-a545557.html