Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 6, dự báo vào đất liền chiều nay (11/10)

Sáng sớm nay (11/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 năm 2020 và có tên quốc tế là LINFA.

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 4h hôm nay (11/10), tâm bão cách Quảng Nam khoảng 310km, cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão sẽ đi vào đất liền Quảng Nam đến Bình Định theo hướng Tây. Đến 16h hôm nay, tâm bão ở trên đất liền Quảng Nam đến Bình Định. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự bão đường đi của cơn bão số 6. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo bão sẽ đi theo hướng Tây, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4h ngày mai (12/10), trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền phía Nam Lào.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 11/10, trên đất liền các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng đất liền ven biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; ở Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ở Quảng Trị, Phú Yên có gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ nay đến ngày 13/10, ở các tỉnh Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm, có nơi trên 700mm; các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi từ 400-600mm; các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên từ 300-500mm. Ở Nam Hà Tĩnh và khu vực Bắc Tây Nguyên từ 200-300mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Bản tin dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 11/10:

Phía Tây Bắc bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Phía Đông Bắc bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 21-23 độ.

Thanh Hóa  đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác, riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 23-26 độ. Tại TP.HCM là 31 độ và Cần Thơ 29 độ. 

 

Bảo Đăng

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ap-thap-nhiet-doi-manh-len-thanh-bao-so-6-du-bao-vao-dat-lien-chieu-nay-11-10-a546032.html