Tình hình dịch COVID-19 mới nhất hôm nay: 55 ngày Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới ngoài cộng đồng

Sáng 27/10 Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 55 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

Bản tin sáng ngày 27/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 55 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng và đã chữa khỏi 1.061 bệnh nhân. Tính đến 6h ngày 27/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Từ 18h ngày 26/10 đến 6h ngày 27/10 không ghi nhận ca mắc mới. Đến hôm nay Việt Nam đã bước sang ngày thứ 55 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

Hiện cả nước còn 14.777 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Trong đó, 178 người cách ly tại bệnh viện; 13.489 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.110 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Cả nước còn 14.777 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã chữa khỏi 1.061 bệnh nhân/1.169 bệnh nhân COVID-19. Hiện nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 4 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 2 ca; số ca âm tính lần 3 là 9 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca. Đa phần những trường hợp tử vong là bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng.

Trên thế giới, tình hình dịch bệnh vẫn rất phức tạp. Nhiều quốc gia đang chứng kiến sự gia tăng theo cấp số nhân các ca mắc mới COVID-19, các bệnh viện và hệ thống chăm sóc đặt biệt đang phải hoạt động quá công suất...

Tại Việt Nam, để phòng, chống dịch hiệu quả trong trạng thái "bình thường mới," bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là khi đi ra ngoài và khi về nhà.

Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân cần hành động, thực hiện đúng và đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch - "Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh"; tiếp tục lan tỏa và thực hiện tốt Thông điệp 5K "Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung đông người-Khai báo y tế" để giữ an toàn cho mình và xã hội trước đại dịch COVID-19.

Bảo Đăng

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/tinh-hinh-dich-covid-19-moi-nhat-hom-nay-55-ngay-viet-nam-khong-ghi-nhan-ca-nhiem-moi-ngoai-cong-dong-a546656.html