Bà Kamala Harris - nữ phó tổng thống đầu tiên của Mỹ

Chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ sẽ làm nên dấu mốc trong lịch sử Mỹ khi có tổng thống lớn tuổi nhất và nữ phó tổng thống đầu tiên của đất nước này.

Bà Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Trước khi trở thành ứng viên liên danh tranh cử với cựu Phó tổng thống Joe Biden, bà Kamala Harris (56 tuổi) là thượng nghị sĩ tại bang California.

Bà Harris từng vượt qua nhiều thử thách trong sự nghiệp chính trị. Cha mẹ bà di cư đến Mỹ, cha từ Jamaica và mẹ từ Ấn Độ. Bà là phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm tổng chưởng lý bang California.

Bà còn là phụ nữ da màu thứ 2, và là phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên, trở thành thượng nghị sĩ của nước Mỹ.

Với chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ, bà Harris sẽ trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên và cũng là phó tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Sau khi các hãng tin Mỹ đồng loạt tuyên bố ông Joe Biden đắc cử tổng thống, bà Harris đã đăng tải đoạn video thông báo kết quả qua điện thoại cho ông Biden trên Twitter. Bà nói: "Chúng ta làm được rồi. Chúng ta làm được rồi, Joe. Ông sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ".

Twitter của bà cũng đã cập nhật thông tin thành phó tổng thống tân cử của nước Mỹ.

 

Ngọc Mai

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ba-kamala-harris-nu-pho-tong-thong-dau-tien-cua-my-a547151.html