Người dân vùng tâm bão khẩn trương di dời, giằng chống nhà cửa

Người dân tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị đang khẩn trương giằng chống nhà cửa và di dời đến nơi an toàn.

Sáng 14/11, người dân tại vùng ven biển tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã khẩn trương thực hiện các biện pháp di dời đến nơi an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Người dân tại xã Phú Thuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế giằng chống nhà cửa trước bão số 13. Ảnh: Nguyễn Do

Tại xã Phú Thuận, thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), trong sáng nay, các loa phát thanh, chính quyền địa phương liên tục phát ra những cảnh báo về cơn bão này.

Ghi nhận của PV, hiện tại khu vực bờ biển xã Phú Thuận có mưa to và sóng biển dữ dội.

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vào sáng cùng ngày đã đi kiểm tra công tác di dời dân và phòng chống cơn bão số 13 tại huyện ven biển Phú Vang và Phú Lộc.

Tại điểm tiếp đón người dân đến tránh trú bão ở Trường THCS Thuận An (huyện Phú Vang), ông Lưu yêu cầu chính quyền địa phương đặc biệt đảm bảo an toàn cho người dân, sẵn sàng lương thực, thực phẩm cho dân khi  đến tránh trú.

Dự kiến, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ di dời tập trung và tại chỗ 19.671 hộ dân với 65.890 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Tỉnh này yêu cầu người dân không ra đường từ 12 giờ trưa nay thay vì 18 giờ như thông báo trước đó. 

Tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu người dân không được ra đường vào lúc 18h hôm nay.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Tại xã Phú Thuận  vào sáng 14/11 sóng biển dữ dội. Ảnh: Nguyễn Do
Người dân khẩn trương giằng chống nhà cửa trước khi di dời đi tránh bão.Ảnh: Nguyễn Do
Nhiều nhà dân ở khu vực nguy hiểm được chính quyền địa phương yêu cầu cam kết phải dời đi đến nơi an toàn. Bản cam kết được gián trước nhà. Ảnh: Nguyễn Do
Đến gần trưa, nhiều gia đình sau khi thu dọn đồ đạc trong nhà đã di dời đến nơi an toàn, cao ráo để tránh bão. Ảnh: Nguyễn Do
Một gia đình ăn vội trước khi di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Do
Một em nhỏ đến nơi tránh bão tại Niệm phật đường Hòa Duân (xã Phú Thuận). Ảnh: Nguyễn Do
Người dân khẩn trương dời đi. Ảnh: Nguyễn Do
Lực lượng chức năng đến từng nhà vận động người dân đến nơi an toàn tránh bão. Ảnh: Nguyễn Do

Hội phụ nữ xã Phú Xuân tham gia nấu ăn cho người dân tham gia di dời tránh bão. Ảnh: Nguyễn Do
Nhiều người dân cho biết, đây là lần thứ 5 người dân ở đây phải đi tránh bão, lũ. Ảnh: Nguyễn Do

 

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-vung-tam-bao-khan-truong-di-doi-giang-chong-nha-cua-a547386.html