Dự báo thời tiết 17/11: Bắc bộ tiếp tục có mưa, Nam bộ bước vào thời điểm triều cường đạt đỉnh

Dự báo thời tiết 17/11: Các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa, trời lạnh; Nam Trung bộ và Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; khu vực Nam bộ bước vào thời điểm triều cường đạt đỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên ở Bắc bộ vẫn có mưa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn duy trì thời tiết lạnh về đêm và sáng. Có nơi trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất dưới 17 độ.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn duy trì thời tiết lạnh về đêm và sáng. Ảnh minh họa

Cũng theo dự báo, các tỉnh Nam bộ, trong đó có TP.HCM xảy ra đợt triều cường. Từ nay đến ngày 19/11, triều cường sẽ đạt đỉnh; từ 20/11 sẽ xuống dần. Mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,35m vào chiều tối ngày 16/11 và rạng sáng ngày 17/11.

Do ảnh hưởng của triều cường, nguy cơ ngập úng có thể xảy ra ở vùng trũng thấp đô thị ven biển khu vực Đông Nam bộ như TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau. Thời gian ngập sâu nhất trong khoảng 1-4h sáng và 15-19h. 

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 17/11:

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27, có nơi trên 27 độ

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Đông Phong

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-17-11-bac-bo-tiep-tuc-co-mua-nam-bo-buoc-vao-thoi-diem-trieu-cuong-dat-dinh-a547467.html