Người đàn ông lừa bán "đồng đen" chiếm đoạt hơn 10 tỷ

Kim Anh nói dối rằng có gia đình có đồng đen sau đó lừa bán cho nhiều người để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 21/12, cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Anh (SN 1967, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Kim Anh. Ảnh: Công an nhân dân

Kim Anh bị cáo buộc có vai trò cầm đầu với thủ đoạn lừa đảo bán đồng đen (đá thiên thạch) chiếm đoạt số tiền lớn, xảy ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Kim Anh bị bắt giữ khẩn cấp vào tối cuối tuần trước tại tỉnh An Giang, sau khi cảnh sát phát hiện ông ta có ý định trốn sang Campuchia. Cảnh sát cho biết trước đó, họ nhận được tố giác về việc Kim Anh có hành vi lừa đảo, thông qua việc lừa bán đồng đen.

Kim Anh (bên phải) bị cảnh sát bắt khẩn cấp khi phát hiện ông ta có ý định trốn sang Campuchia. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bước đầu xác định bị can đã lừa đảo nhiều người ở Trà Vinh, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Kim Anh còn bị tố cáo khi giở trò lừa đảo, ký hợp đồng giao dịch với doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk.

Ông ta hứa bán hơn 25 kg đồng đen cho doanh nghiệp này với giá 1,2 tỷ USD. Bên mua đồng ý giao dịch và đưa trước 600 triệu đồng để được xem hàng.

Kim Anh đã lấy 14 viên đá xây dựng bỏ vào hũ nhớt và nói đó là đồng đen. Đại diện doanh nghiệp phát hiện đồng đen là giả sau đó đòi lại số tiền đã đưa.

Ngoài ra, Kim Anh tiếp tục hứa bán đồng đen cho một doanh nghiệp khác với giá 45 tỷ USD nhưng chưa kịp thực hiện thì bị cảnh sát bắt giữ.

Bảo Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-lua-ban-dong-den-chiem-doat-hon-10-ty-a548831.html