Bắt quả tang 2 đối tượng đang giao dịch 18.000 viên ma túy

Trong lúc đang giao dịch 18.000 viên ma túy ma tuý, Thai và Đức bị công an tỉnh Quảng Trị ập đến bắt quả tang.

Ngày 22/12, thông tin từ công an tỉnh Quảng Trị cho biết, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt giữ đối tượng Hồ Văn Thai (SN 2000) và Hồ Văn Đức (SN 2005, cùng trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để điều tra về hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Thai (áo khoác đen) và Đức cùng tang vật ma tuý thu giữ. Ảnh: Người đưa tin

Trước đó, vào ngày 18/12, tại khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Thai và Đức đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp (loại hồng phiến), 4 điện thoại di động, 2 xe máy và nhiều đồ vật liên quan.

Bước đầu, đối tượng Hồ Văn Thai khai nhận mua số ma túy nói trên của một người Lào để bán lại kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bat-qua-tang-2-doi-tuong-dang-giao-dich-18-000-vien-ma-tuy-a548867.html