Vụ buôn lậu "khủng" tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: Đình chỉ 6 cán bộ cục Hải quan Quảng Ninh

Sau khi bắt giữ 4 thành viên trong gia đình tại Hà Nội do liên quan đến vụ buôn hàng lậu cực lớn tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh), tổng cục Hải quan vừa tạm đình công tác với 6 cán bộ hải quan có liên quan để làm rõ trách nhiệm.

Liên quan đến vụ án buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh), tổng cục Hải quan cho biết đã yêu cầu cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh rà soát, xác minh và báo cáo làm rõ trách nhiệm lãnh đạo chi cục, lãnh đạo đội và công chức thừa hành. 

Ngoài ra, trong khi chờ kết luận chính thức của các cơ quan chức năng, cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với sáu cán bộ công chức, bao gồm: Chi cục trưởng chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Phó Chi cục trưởng chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Đội trưởng đội Nghiệp vụ Hải quan thuộc chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh và ba công chức thừa hành để xem xét trách nhiệm và phục vụ công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng liên quan tới vụ việc xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nội dung vụ việc và kịp thời báo cáo tình hình, diễn biến vụ việc về tổng cục Hải quan. cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nắm tình hình, theo sát diễn biến của vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

Tổng cục Hải quan khẳng định đã xử lý sự việc với tinh thần không bao che và kỷ luật nghiêm cán bộ có sai phạm, ngay khi có thông tin nêu trên. Sau khi có kết quả xác minh, làm rõ trách nhiệm cụ thể từng cá nhân có liên quan của cơ quan điều tra, tổng cục sẽ tiếp tục thông tin. 

Về vụ việc buôn lậu "khủng" nói trên, ngày 17/12, cục Cảnh sát điều ra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và các cục nghiệp vụ của bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên tỉnh, xuyên quốc gia tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, thu giữ nhiều hàng hóa, tài liệu, vật chứng có liên quan đến hoạt động của các đối tượng.

Lực lượng chức năng đã triệt đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cực lớn tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh) 

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra phát hiện hơn 30 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa. Khám xét đồng loạt kho chứa hàng tại Hưng Yên, Hà Nội… của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại. Tại thời điểm bắt giữ, xe chở hàng lậu và hàng hóa ở kho chứa của các đối tượng đều đã được thông quan tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Buôn lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, ra Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 bị can.

Đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà) do đối tượng Đào Văn Chấp (SN 1969, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái) cầm đầu.

Cùng bị bắt với đối tượng Chấp là vợ tên Phạm Thị Hà (sinh năm 1967) trú tại Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội cùng hai con Đào Tuấn Duy (sinh năm 1992) và Đào Mạnh Đức (sinh năm 1995) cùng cư trú tại địa chỉ nói trên.

Ngoài ra, còn có một số đối tượng khác bị bắt giữ liên quan đến vụ án buôn lậu nói trên là Vi Xuân Mạnh (sinh năm 1993), Dương Văn Tuấn (sinh năm 1983), Ngô Chí Tuệ (sinh năm 1982) cùng cư trú tại Móng Cái, Quảng Ninh. Ba đối tượng khác bị bắt giữ trong vụ này sinh trú quán tại Hưng yên và Quảng Ninh.

Theo bộ Công an, đây là đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy mô đặc biệt lớn, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng ở khắp cả nước.

Tào Đạt

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/vu-buon-lau-khung-tai-cua-khau-bac-phong-sinh-dinh-chi-6-can-bo-cuc-hai-quan-quang-ninh-a549052.html