Công an bác tin tài xế bị đánh ở Khuất Duy Tiến từ chối giám định vết thương

Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết không có chuyện anh T.A. từ chối giám định thương tật đối với chiếc răng bị gãy. Lái xe 26 tuổi cũng phủ nhận thông tin này.

Ngày 14/1, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng anh P.T.A. (26 tuổi, lái xe bị hành hung trên đường Khuất Duy Tiến) từ chối giám định thương tật với chiếc răng bị gãy.

Tuy nhiên, liên quan vụ việc, Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), phủ nhận thông tin trên.

Cụ thể, Thượng tá Thành cho biết, anh T.A. đã đi giám định thương tật cơ thể nhưng chưa được giám định thương tật răng và thần kinh. Việc giám định bị trì hoãn nhiều lần và tới chiều 15/1 mới được tiếp tục.

tai xe bi danh o Khuat Duy Tien anh 1

T.A. cho biết trong chiều 15/1 và sáng 16/1 sẽ tiếp tục đi giám định thương tích. Ảnh: Hoàng Linh.

Trước đó, tối 31/12/2020, ôtô của Vũ Ngọc Long (48 tuổi, ở quận Thanh Xuân) gặp sự cố khi đi tới lối quay đầu gần ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Lúc này, anh T.A. (điều khiển ôtô phía sau) tới nói chuyện thì hai bên xảy ra xô xát.

Sau đó, Long đã dùng tay, chân đánh anh T.A. khiến người này bị đa chấn thương.

Sau vụ ẩu đả, lái xe này cùng gia đình rời khỏi hiện trường.

Ngày 3/1, Công an quận Thanh Xuân xác định Long đang ở Lào Cai. Chiều tối cùng ngày, Long đã có mặt tại cơ quan điều tra để làm việc.

Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội đang đang lan truyền thông tin cho rằng lái xe ôtô bán tải này là thượng úy công an đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật; lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an theo quy định của pháp luật.

Vũ Đậu (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/cong-an-bac-tin-tai-xe-bi-danh-o-khuat-duy-tien-tu-choi-giam-dinh-vet-thuong-a550143.html