Dự báo thời tiết ngày 18/1: Bắc bộ tiếp tục chuỗi ngày rét đậm, Mẫu Sơn 1,8 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay (18/1): Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại. Lúc 6h, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1,8 độ C.

Theo bản tin từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm sâu. Lúc 6h, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1,8 độ C, Sa Pa (Lào Cai) ghi nhận mức nhiệt 2,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,8 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 5,7 độ C và nhiều nơi có nhiệt độ thấp nhất trong đêm dưới 10 độ C.

Mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lúc 6h là 1,8 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ quan trắc được ở trạm Hà Đông là 12,5 độ C. Trong đêm, các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ duy trì nền nhiệt dao động 8-11 độ C, trạng thái chủ đạo là rét hại.

Hôm nay, không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động đến thời tiết những nơi khác ở Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ khiến nền nhiệt các khu vực trên tiếp tục giảm. Nhiều nơi ở miền Trung cũng xuất hiện mưa rào từ đêm qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Trọng tâm rét hại nằm ở các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

Đợt không khí lạnh lần này có cường độ mạnh nhưng không bằng đợt vừa qua (7-11/1). Thời gian duy trì của đợt này cũng ngắn, chỉ kéo dài từ 17/1 đến 19/1. Cao điểm của đợt rét này rơi vào ngày và đêm 17/1. Đến ngày 18-19/1, rét đậm, rét hại chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất cao.

Cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo vùng núi cao khả năng xuất hiện băng tuyết khi nhiệt độ nhiều nơi dưới 0 độ C.

Bản tin dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 18/1:

Phía Tây Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, có nơi dưới 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất 15 - 18 độ, có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, vùng núi 4 - 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất 15 - 18 độ, có nơi trên 18 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 18 độ, có nơi trên 18 độ C.

Thanh Hóa đến  Thừa Thiên - Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5, có nơi giật cấp 6. Trời rét; phía Bắc rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, phía Nam 13 - 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 15 - 18 độ, có nơi trên 18 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 - 4; vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; phía Nam 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ, phía Nam 23 - 26 độ, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Nam bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, miền Đông có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C. 

Bảo Đăng

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-18-1-bac-bo-tiep-tuc-chuoi-ngay-ret-dam-mau-son-1-8-do-c-a550247.html