Hé lộ nguyên nhân khiến bé trai 11 tuổi bị sát hại dã man trong nhà tắm

Cơ quan chức năng xác định sau khi phát két sắt lấy đi 16 triệu đồng, hung thủ đã bị bé trai phát hiện nên ra tay sát hại.

Sáng 25/4, tin từ UBND xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác nhận một bé trai 11 tuổi được phát hiện tử vong bất thường trong nhà tắm của gia đình, nghi bị dìm chết trong chậu nước.

y-yen-nam-dinh-1619322424236288311878-1619334597.jpg
Khu vực nơi xảy ra vụ bé trai 11 tuổi tử vong bất thường. Ảnh: NLĐ

Trước đó, vào khoảng 11h30 trưa 24/4, tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường (Ý Yên – Nam Định), con gái anh H. về đến nhà phát hiện nước chảy ra từ trong nhà tắm nên vào tắt nước thì thấy em trai ruột của mình (11 tuổi) đã tử vong, mặt úp trong chậu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ý Yên cùng các đơn vị liên quan đã có mặt, khoanh vùng bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra các dấu vết.

Cơ quan điều tra xác định hung thủ đã phá két sắt và lấy đi 16 triệu đồng.

Qua trích xuất camera an ninh trong khu vực kết hợp cùng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt được nghi phạm.

Được biết, nghi phạm là người sống tại địa phương, có mối quan hệ quen biết với gia đình bị hại. Vì biết gia đình anh H. có để tiền trong két nên đã đột nhập lấy đi 16 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị bé trai phát hiện nên ra tay giết người diệt khẩu.

Theo thông tin tìm hiểu, vợ chồng anh H. sinh được 4 người con: 3 gái và 1 bé trai. Trong đó, con gái cả đã đi lấy chồng. 2 vợ chồng anh H. thường xuyên đi làm vắng nhà.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/he-lo-nguyen-nhan-khien-be-trai-11-tuoi-bi-sat-hai-da-man-trong-nha-tam-a553155.html