Dự báo thời tiết ngày 30/6: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông

Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 30/6, ở khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; khu vực Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18h.

Khu vực Hà Nội, ngày 30/6, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17h.

51b34779473bae65f72a-1625009674.jpg
Dự báo thời tiết ngày 30/6: Hà Nội ngày nắng nóng

Nắng nóng ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 03-04/7. Ở Trung bộ từ ngày 05/7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 30/6:

Phía Tây Bắc bộ

Ngày nắng, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; phía Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, khu Tây Bắc 23-26 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Ngày nắng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng; vùng núi ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, vùng đồng bằng và trung du 35-37 độ. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ.

Hà Nội

Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ; thấp nhất 28-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; thấp nhất 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Nam bộ

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 25-28 độ. Tại TP.HCM là 35 độ và Cần Thơ 34 độ.

 

 

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-306-ha-noi-ngay-nang-nong-chieu-toi-va-dem-co-mua-rao-va-giong-a555746.html