Công an Bắc Giang truy bắt kẻ đoạt mạng hàng xóm lúc rạng sáng

Rạng sáng, ông Phú cầm dao nhảy qua tường nhà ông Chung và gọi to. Nghe tiếng gọi, ông Chung ra mở cửa thì bị chém tử vong tại chỗ.

Theo thông tin trên tạp chí Tri thức trực tuyến, ngày 9/8, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng, truy bắt ông Nguyễn Hữu Phú (53 tuổi, ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) để điều tra về một vụ giết người.

dt-1-1628477027.jpeg
Nghi phạm Nguyễn Hữu Phú. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Viết Chung (SN 1947). Người bị thương nặng là bà Phan Thị Sậu (SN 1951, vợ ông Chung). Anh Nguyễn Viết Sơn, hơn 40 tuổi (con trai ông Chung) bị thương nhẹ.

Báo Bắc Giang thông tin, gần 2h sáng nay (9/8), Nguyễn Hữu Phú cầm dao nhảy qua tường nhà ông Chung vào nhà và gọi to. Nghe tiếng gọi, ông Chung ra mở cửa thì bị chém chết tại chỗ. Đối tượng tiếp tục xông vào nhà chém bà Sậu bị thương rất nặng. 

Chưa hết, đối tượng chạy lên tầng 2 - nơi anh Sơn cùng vợ và 3 con đang ở trên đó tiếp tục vung dao chém khiến anh Sơn bị thương nhẹ.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn. Bà Sậu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/cong-an-bac-giang-truy-bat-ke-doat-mang-hang-xom-luc-rang-sang-a557585.html