Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất

Ký túc xá trường đại học FPT được trưng dụng làm khu cách ly tập trung đã sẵn sàng 1.000 giường cách ly và dự phòng thêm 2.000 giường.

 

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 2).

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Chính quyền Hà Nội Hà Nội đang tục hoàn thiện các phương án nâng công suất; kích hoạt 100% các khu cách ly tập trung của các quận, huyện, thị xã.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 3).

Ghi nhận của PV, tập đoàn FPT đã gấp rút bàn giao hơn 3.000 giường tại Ký túc xá Đại học và THPT FPT ở xã Thạch Hòa (Thạch Thất) nhằm hỗ trợ công tác cách ly tập trung của thành phố.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 4).

Hai khu nhà E và F thuộc ký túc xá Trường Đại học FPT đã được trưng dụng làm khu cách ly tập trung dự phòng lên tới 2.000 giường.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 5).

Ông Tống Quang Thúy - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hòa (Thạch Thất) cho biết, trên địa bàn xã có 2 khu cách ly lớn là ký túc xá trường đại học FPT và Trung tâm giáo dục Quốc phòng An ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội). Hiện nay, lực lượng chức năng của xã đã vào làm công tác kiểm soát, phục vụ tại các khu cách ly này.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 6).

Theo ghi nhận, mỗi phòng được kê khoảng 8 giường tầng - đáp ứng chỗ cho khoảng 16 người, mỗi giường cách nhau 2 m, tiện nghi đầy đủ, sẵn sàng đón người đến cách ly.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 7).

Mỗi giường đều được trang bị chăn, màn, một túi vật dụng cá nhân (Bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, dầu gội đầu) đủ dùng trong 2 tuần.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 8).

Cũng theo ghi nhận của PV, tại trường Tiểu học Thạch Hòa, xã Thạch Hòa (Thạch Thất), lực lượng chức năng cũng đã thiết lập cơ sở cách ly dự phòng với sức chứa 200 giường, đề phòng các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 9).

Bên ngoài dãy hành lang được tiến hành căng dây xung quanh.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 10).

Tại đây có gắn điểm quét mã y tế để toàn bộ người dân tới đây phải khai báo y tế theo quy định.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 11).

Bên trong các phòng học được trưng dụng làm nơi cách ly, mỗi phòng kê bàn học xếp thành khoảng từ 6 đến 8 giường.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 12).

Chăn màn xếp gọn gàng tại từng giường phục vụ cách ly y tế.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 13).

Khu vệ sinh được khang trang, sạch sẽ phục vụ người dân tới cách ly tập trung.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 14).

Được biết, huyện Thạch Thất cũng đã sẵn sàng chuẩn bị mỗi xã có 1 trường học làm khu cách ly với khoảng 25 cơ sở cách ly tập trung, tương đương hơn 5.500 giường đã được kích hoạt trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Sự kiện - Hà Nội: Bên trong khu cách ly 3.000 giường ở Thạch Thất (Hình 15).

Cũng trên địa bàn xã Thạch Hòa, trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 202 phòng tại 4 đơn nguyên khu ký túc xá sinh viên được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, với sức chứa hơn 400 người. Hiện nay, đang có các trường hợp F1,F2 cách ly tại đây.

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ha-noi-ben-trong-khu-cach-ly-3000-giuong-o-thach-that-a557782.html