"Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt"

Nhiều giờ liền hỗ trợ người dân khu vực phong toả nhận đồ tiếp tế, các tình nguyện viên lộ rõ vẻ mệt mỏi, người đẫm mồ hôi nhưng vẫn phải nghe những lời trách móc...

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt'

Chiều 13/8, UBND quận Hoàn Kiếm đã quyết định tiếp tục cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Chương Dương thêm 14 ngày đến 0h ngày 28/8. Toàn bộ người dân tại vùng cách ly không tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp đặc biệt khác được phép. Các trường hợp không tuân thủ cách ly sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 2).

Ghi nhận của PV, trước đó do khu vực phường Chương Dương không có chợ nên UBND phường đã lập 3 điểm tiếp nhận thực phẩm cung ứng tại phố Cầu Đất và Hàm Tử Quan. Đây là nơi tiếp nhận thực phẩm, đồ thiết yếu từ ngoài và được lực lượng tình nguyện viên đi xe chở hàng đưa đến tận nhà người dân.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 3).

Theo quy định của UBND phường Chương Dương thì trong 1 ngày sẽ có 2 khung giờ tiếp tế, buổi sáng từ 8h-10h, buổi chiều từ 14h-16h.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 4).

Toàn bộ đồ đạc sẽ được tập kết tại khu vực chốt kiểm soát, trên hàng hoá sẽ ghi cụ thể địa chỉ, tên và số điện thoại của người nhận.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 5).

Lực lượng tình nguyện viên sẽ tiến hành phân loại sau đó vận chuyển đến từng hộ dân trong phường.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 6).

Công việc của lực lượng tình nguyện viên sẽ bắt đầu từ 7h và đến khoảng 11h. Có mặt tại chốt lúc 7h nhận đồ bảo hộ và bắt đầu công việc hỗ trợ vận chuyển đồ đạc cho người dân.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 7).

“Bộ đồ này mặc rất nóng và khó chịu, ban đầu mặc vào không quen nhưng nghĩ đến có thể góp một chút sức để chung tay hỗ trợ người dân trong mùa dịch rồi cũng quen”, một tình nguyện viên chia sẻ.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 8).

Đồ đạc sẽ được lực lượng tình nguyện viên chất lên xe điện và xe máy để chở đến tận nhà cho người dân trên địa bàn.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 9).

Đến trước cửa của từng hộ dân, lực lượng y tế gọi người dân ra nhận hàng và làm theo các quy định phòng, chống dịch đã quy định.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 10).

Chiếc xe máy rong ruổi vào tận con ngõ sâu để đưa đồ đến cho người dân.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 11).

Đứng suốt nhiều giờ đồng hồ khiến đôi chân của lực lượng y tế mỏi mệt.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 12).

Ngồi nghỉ tại chốt kiểm soát, chị Hoàng Thị Trang (trú tại phường Hàm Tử Quan, phường Chương Dương) cho biết, đã ròng rã suốt 15 ngày liên tiếp tham gia hỗ trợ vận chuyển đồ tiếp tế cho người dân trong phường Chương Dương cũng khá là mệt.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 13).

Chị chia sẻ, mặc dù giờ quy định tiếp tế đã có nhưng nhiều người dân vẫn không chấp hành rồi lại trách mắng lực lượng không hiểu cho người dân. “Giờ quy định tiếp tế lương thực đã có cụ thể, mong mọi người hãy thực hiện theo đúng quy định, chứ đừng làm ngược lại quy định sau đó lại bảo chúng tôi phải thông cảm. Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt”, chị Trang nói.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 14).

Cởi bộ đồ bảo hộ ra, mồ hôi chảy như tắm, đôi bàn tay ngâm trong mồ hôi nhiều giờ liền cũng khiến cho da tay trở nên nhăn nheo.

Dân sinh - 'Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng rất mệt' (Hình 15).

Sau giờ nghỉ, họ tranh thủ giải khát và không quên động viên nhau bằng những nụ cười để xua tan đi mệt mỏi.

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/hay-thong-cam-cho-chung-toi-chung-toi-cung-rat-met-a557829.html