Tạm giữ nhóm côn đồ hỗn chiến gây náo loạn bệnh viện

Công an TP Tam Kỳ đã thực hiện Lệnh bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng tham gia hỗn chiến, gây náo loạn bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Theo thông tin đăng tải trên báo VTC News, ngày 29/8, cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Chữ Quang Minh (39 tuổi), Ngô Trường Thông (33 tuổi), Nguyễn Văn Vĩnh Trường (21 tuổi, cùng trú TP Tam Kỳ) và Nguyễn Thanh Hải (31 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.

082772e710a5f9fba0b4-1630204180.jpg
4 kẻ côn đồ bị tạm giữ hình sự. Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin từ trang Công an TP. Đà Nẵng cho biết, khoảng 21h ngày 26/8, tại phường An Sơn (TP Tam Kỳ), Trần Quốc Bảo (1987) xảy ra mâu thuẫn cá nhân với chị hàng xóm Thái Nữ Đào Vy (1984). Sau đó, Chữ Quang Mẫn (1983, chồng chị Vy) mang theo con dao cùng anh rể là Thái Chương (1980, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) qua xô xát với gia đình Bảo. Hậu quả, Bảo bị Mẫn dùng dao đâm thủng lòng bàn tay.

Sau khi bị đâm, Bảo cùng cha là Trần Văn Phô (1963) và em trai là Trần Quốc Đạt (1989) dùng hung khí đuổi đánh trúng đầu Mẫn và Chương gây thương tích. Lát sau, Chữ Quang Minh và Chữ Văn Thông (1954) là anh và cha của Chữ Quang Mẫn đến trước nhà Bảo dùng mã tấu chém vào cửa nhà.

Nhận tin báo, Công an phường An Sơn khẩn trương có mặt kịp thời ngăn chặn vụ việc và yêu cầu gia đình đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Tại khoa cấp cứu của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Chữ Quang Minh, Nguyễn Thanh Hải cùng đồng bọn dùng hung khí xông vào chém nhóm của Bảo. Thấy vậy, Bảo cùng Trần Quốc Đạt, Ngô Trường Thông, Nguyễn Văn Vĩnh Trường, Nguyễn Hoài Thương dùng bình xịt hơi cay, gậy ba trắc mang theo và ghế nhựa để trước cửa phòng cấp cứu chống trả. Khi 2 nhóm đuổi đánh đến khu vực nhà giữ xe trước cổng bệnh viện thì lực lượng Công an TP Tam Kỳ kịp thời đến ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Trong cuộc ẩu đả, Bảo, Đạt, Chương, Chữ Văn Mẫn và Nguyễn Hoài Thương bị thương tích.

Sau khi làm việc với các đối tượng, Công an TP Tam Kỳ đã thực hiện Lệnh bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an TP Tam Kỳ đang tiếp tục làm việc với các đối tượng liên quan; đồng thời theo dõi, chờ kết quả giám định thương tích của các đối tượng để có cơ sở tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/tam-giu-nhom-con-do-hon-chien-gay-nao-loan-benh-vien-a558450.html