Biển Đông khả năng sắp đón áp thấp nhiệt đới

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, biển Đông khả năng xuất hiện vùng áp thấp, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển hướng về các tỉnh Trung bộ.

Chiều 17/9, nhận định về tình hình khí tượng thuỷ văn trên cả nước thời gian tới, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Ddự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, từ ngày 18-19/9, trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện vùng áp thấp. Vùng áp thấp này khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển hướng về các tỉnh Trung bộ.

Từ 19-20/9, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, sau khả năng tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Từ ngày 21-24/9, phía Tây Bắc bộ ít mưa; phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông; riêng ngày 22-23/9 ở khu vực ven biển và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. 

ap-thap-nhiet-doi-6613-1631880246.jpg
Biển Đông khả năng sắp đón áp thấp nhiệt đới những ngày tới

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội từ ngày 18-24/9 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; thời kỳ từ ngày 22-23/9 có nơi mưa rất to. 

Khu vực Trung bộ có mưa rào và giông vài nơi trong 2 ngày tới. Từ đêm 19-21/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác; riêng Bắc Trung Bộ đêm 19/9 và ngày 20/9 có mưa rào và giông.

Từ ngày 22-24/9 có mưa rào và giông; phía Bắc ngày 22-23/9 có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam bộ tuần tới chiều tối và tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc Tây Nguyên từ 20-22/9 có nơi mưa rất to. 

Từ ngày 18-19/9 trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển hướng về các tỉnh Trung Bộ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nước ta đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10 và tháng 11.

Dự báo, sau cơn bão Côn Sơn đầu tháng 9, từ nay đến hết năm 2021, trên Biển Đông còn khoảng 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, 3-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Gần nhất, từ nay cho đến đầu tháng 10, có khả năng xuất hiện 2-3 bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh đất liền nước ta.

Nhiều khả năng trong tháng 1/2022 vẫn còn xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, cần đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập xảy ra trong tháng 10 và tháng 11 (đặc biệt là tháng 10) ở các tỉnh Trung và Nam Trung bộ. Sang nửa đầu tháng 12/2021, khu vực này còn có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to.

Trước đó, từ tháng 8/2021 đến nửa đầu tháng 9/2021 trên khu vực Biển Đông xuất hiện 2 cơn bão gồm bão số 4 và bão số 5. Trong đó, cơn bão số 5 (bão Côn Sơn) đi vào Biển Đông từ ngày 8/9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đến tối ngày 12/9 thì suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, gây mưa lớn diện rộng cho khắp các tỉnh miền Trung và một phần Tây Nguyên.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bien-dong-kha-nang-sap-don-ap-thap-nhiet-doi-a559146.html