Khởi tố phó trưởng khu phố ăn chặn tiền hỗ trợ của người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ông Phan Thanh Minh (SN 1983, là Phó trưởng Khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) có hành vi ăn chặn tiền từ các gói gỗ trợ Covid-19 của Nhà nước phát cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tối 1/10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Phan Thanh Minh (38 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B) để điều tra về tội Tham ô tài sản. 

Ông Minh là phó trưởng khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. 

243035096-1929766757183783-5225360590284830851-n-lshq-1633134072.jpeg
Trụ sở khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, đóng kín cửa sau khi cảnh sát rời đi. Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Thông tin trên Zing cho biết thêm, một số người dân từng đến trụ sở khu phố 2 để hỏi về gói hỗ trợ Covid-19. Tuy nhiên, họ thất vọng ra về vì không được nhận tiền.

“Ngày nào cũng có người tới trụ sở khu phố để hỏi về gói hỗ trợ Covid-19. Có trường hợp không được nhận tiền, bị đuổi về dẫn đến xô xát”, một người dân sống gần trụ sở khu phố 2 chia sẻ.

Theo nguồn tin ban đầu, ông Minh bước đầu được xác định có hành vi ăn chặn tiền gói hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Trước đó, phường Bình Hưng Hòa B từng gây xôn xào về việc chính quyền phát gạo hỗ trợ nhưng bắt người dân ký nhận 1,5 triệu đồng. Lãnh đạo địa phương sau đó đến từng nhà dân xin lỗi và giải thích về sự nhầm lẫn trên.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/khoi-to-pho-truong-khu-pho-an-chan-tien-ho-tro-cua-nguoi-bi-anh-huong-boi-covid-19-a559691.html