Nhóm "quái xế" hẹn nhau đua xe trên quốc lộ 1: Mục đích để quảng cáo cho các "lò độ xe"

Nhóm thanh niên hẹn nhau tổ chức đua xe trên quốc lộ 1 với mục đích đua xe là để kiểm tra phương tiện nhằm quảng cáo cho các “lò độ xe”.

Ngày 15/1, Công An Nhân Dân dẫn thông tin từ Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên tổ chức đua xe trái phép trên quốc lộ 1.

nhom quai xe hen nhau dua xe tren quoc lo 1 muc dich de quang cao cho cac lo do xe dspl 1

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 14/1, Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Trung Lương, tiến hành vây bắt nhóm "quái xế" đang dàn xe thành hàng ngang, chặn phương tiện lưu thông để tổ chức đua xe trái phép trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy.

Tại hiện trường, 4 nam thanh niên bị bắt giữ. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an đã triệu tập thêm 15 người liên quan, tạm giữ 14 xe máy đã thay đổi kết cấu.

Liên quan đến sự việc, Tri Thức Trực Tuyến cho hay, tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Nam (29 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) thừa nhận đã nhắn tin qua Facebook, hẹn Nguyễn Hoàng Khang (19 tuổi, ở tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Hiển (19 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) để tổ chức đua xe trên Quốc lộ 1.

Nam và Khang rủ thêm nhóm khoảng 10 “quái xế” ở tỉnh Long An cùng tham gia tụ tập, cổ vũ đua xe.

Theo các thanh niên, mục đích đua xe là để kiểm tra phương tiện nhằm quảng cáo cho các “lò độ xe”.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục xử lý.

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nhom-quai-xe-hen-nhau-dua-xe-tren-quoc-lo-1-muc-dich-de-quang-cao-cho-cac-lo-do-xe-a563348.html