Ngày 4/3, Hà Nội lần đầu vượt mốc 21.000 ca mắc COVID-19 trong ngày

Ngày 4/3, Hà Nội lần đầu ghi nhận hơn 21.000 ca mắc COVID-19 trong ngày với gần 21.396 trường hợp dương tính.

Ngày 4/3, Hà Nội đã ghi nhận thêm gần 21.400 ca mắc COVID-19, tăng 2.700 ca mắc so với ngày hôm qua. Trong tổng số 21.396 trường hợp dương tính được báo cáo trong ngày tại Hà Nội, có 8.870 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới nhất tại Hà Nội bao gồm: Nam Từ Liêm (1117); Mê Linh (1046); Thanh Trì (1023); Thanh Xuân (944); Quốc Oai (870).

ha noi

Số ca mắc COVID-19 trong ngày 4/3 tại Hà Nội vượt mốc 21.000 trường hợp. Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống 

Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính đến hết ngày 3/3, số trường hợp F0 đang được điều trị, theo dõi ở Hà Nội là hơn 663.300 ca (cao hơn hôm qua 22.000 ca), trong đó có hơn 656.000 người theo dõi cách ly tại nhà (chiếm gần 99%); 1.093 người cách ly tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố và của quận, huyện, thị xã.

Hiện nay, khoảng 5.800 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện tầng 2 và tầng 3 của thành phố (giảm hơn 200 ca so với hôm qua). Ngoài ra, 360 người khác đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Đến nay, tổng số lượt bệnh nhân đã được điều trị khỏi COVID-19 tại Hà Nội là 570.355 người (tăng thêm 53.000 trường hợp so với hôm qua). 

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ngay-43-ha-noi-lan-dau-vuot-moc-21000-ca-mac-covid-19-trong-ngay-a564369.html