Vào chùa đi tu nhằm trốn truy nã, "nữ quái'' vẫn sa lưới

Lê Thị Lợi cắt tóc, vào một ngôi chùa ở tỉnh Đồng Tháp đi tu nhằm trốn truy nã. Tuy nhiên, đối tượng vẫn bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, sau gần 20 ngày lăn lộn vất vả tại các tỉnh phía Nam (từ ngày 10/3 đến 28/3), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp bắt, vận động và dẫn giải 6 đối tượng trốn truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

vao chua di tu nham tron truy na nu quai van sa luoi

Đối tượng Lê Thị Lợi cắt tóc vào chùa đi tu để trốn nã. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

6 đối tượng bị truy nã gồm: Lê Quang Nhất (SN 1993; ngụ thị xã Nghi Sơn), Phạm Tuấn Anh (SN 1970, ngụ thị xã Bỉm Sơn), cùng bị truy nã tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Thế Chờ (SN 1970; ngụ huyện Thiệu Hóa), Vũ Văn Thìn (SN 1992; ngụ huyện Nông Cống), cùng bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích; Lê Thị Lợi (SN 1981; ngụ TP.Thanh Hóa) tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lê Quang Thông (SN 1995; ngụ phường Điện biên, TP.Thanh Hóa) tội Giết người.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tất cả 6 người này sau khi gây án đã trốn vào các tỉnh phía Nam như: Đồng Tháp, Bình Dương và Bình Phước. Trong đó, nhiều đối tượng đã tìm cách thay đổi dung mạo để trốn trách sự truy bắt của lực lượng Công an.

Đặc biệt, năm 2020, đối tượng Lê Thị Lợi sau khi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn vào Đồng Tháp cắt tóc đi tu tại một ngôi chùa ở phường Mỹ Hội, thị xã Cao Lãnh. Tuy nhiên đối tượng không qua mắt được lực lượng cảnh sát.

Hiện 6 đối tượng đã được Công an tỉnh Thanh Hóa di lý về địa phương để xử lý theo quy định.

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/vao-chua-di-tu-nham-tron-truy-na-nu-quai-van-sa-luoi-a564847.html