Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến vợ chồng nguyên Bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình tử vong

Chiếc xe ô tô của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đang đi trên đường thì bất ngờ đâm vào giải phân cách cứng và cột đèn.

Theo báo Lao động, ngày 6/4, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin các đơn vị chức năng đang điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và vợ tử vong vào hôm 5/4. 

Cụ thể, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, nhanh chóng tiến hành thực hiện các bước xác minh, điều tra tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn".

screen shot 2022 04 06 at 143819

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 5/4.

Báo thông tin, khoảng 13h ngày 5/4, ông Phạm Minh Tuyên (SN 1949, trú phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, nguyên là Ủy viên BCH TƯ Đảng khóa IX (2001 - 2006), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XII), đang điểu khiển xe ô tô Vinfast BKS 35A-236.48 chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Nhẫn (SN 1950) di chuyển trên đường Trần Nhân Tông (đoạn qua phố Thiện Tiến, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình) theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa. 

Tuy nhiên, khi đến khu vực phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, ô tô bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách cứng rồi lao vào cột điện, làm chiếc xe lao sang bên đường ngược chiều. Vụ va chạm mạnh khiến bà Nhẫn bị ngã khỏi xe, tử vong tại chỗ. 

Còn ông Tuyên bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình nhưng đã tử vong vào lúc 15h10 cùng ngày. 

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-vu-tai-nan-giao-thong-khien-vo-chong-nguyen-bi-thu-tinh-uy-ninh-binh-tu-vong-a565004.html