Thanh Hóa: Triệt phá đường dây đánh bạc chục tỷ đồng mỗi tháng

Công an huyện Như Xuân vừa phá Chuyên án 122L, triệt xóa đường dây đánh bạc lớn, trong đó, bắt 7 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Như Xuân vừa phá Chuyên án 122L, triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch hơn 300 triệu đồng/ngày do đối tượng Tạ Quang Trình, sinh năm 1981, ở thôn 1, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân cầm đầu.

An ninh - Hình sự - Thanh Hóa: Triệt phá đường dây đánh bạc chục tỷ đồng mỗi tháng

Đối tượng Tạ Quang Trình cầm đầu đường dây đánh bạc giao dịch 10 tỷ đồng mỗi tháng cùng tang vật bị thu giữ.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, từ đầu tháng 1/2022, Tạ Quang Trình đã câu kết với một số đối tượng để hình thành đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua không gian mạng như: Zalo, Messenger và tin nhắn SMS trên điện thoại. Bình quân mỗi ngày đường dây này giao dịch với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Nắm bắt tình hình trên, Công an huyện Như Xuân lập Chuyên án 122L để quyết tâm triệt phá ổ nhóm này. Đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, có quy mô lớn. Các đối tượng thường sử dụng điện thoại thông minh cùng thẻ sim sử dụng làm công cụ, phương tiện cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội facebook hoặc zalo với các tài khoản ảo. Sau khi giao dịch, bọn chúng đã xóa hết dấu vết và thông tin trong ngày để tránh sự phát hiện của các cơ quan Công an.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian điều tra theo dõi thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan chức năng đã triệt phá thành công ổ nhóm trên và tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong đường dây gồm: Tạ Quang Trình(cầm đầu); Trần Thị Hường, sinh năm 1977; Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1983; Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1990; Ngô Thế Cường, sinh năm 1974 đều ở xã Bãi Trành, huyện Như Xuân; Dương Thị Huyền Trang, sinh năm 1977, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa và Lại Thị Hằng, sinh năm 1983, ở phường Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến vụ án.

Hiện, Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyễn Hữu Phương

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-triet-pha-duong-day-danh-bac-chuc-ty-dong-moi-thang-a565883.html