Khoảnh khắc cảm xúc vỡ oà của đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 7 giành HCV SEA Games

Trên chảo lửa Cẩm Phả và cả trên MXH, hàng triệu người hâm mộ vỡ òa cảm xúc, gửi lời chúc mừng tới các cô gái vàng của tuyển nữ Việt Nam.

Đánh bại đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh), ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 31. Đây là chức vô địch SEA Games thứ 3 liên tiếp và thứ 7 trong lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Đây cũng là thành tích mà chưa đội bóng nữ nào trong khu vực có thể đạt được.

Ở phút 59, tiền đạo Huỳnh Như đón đường bóng của Dương Thị Vân băng qua cầu thủ Thái Lan, hạ gục thủ môn đội bạn và ghi bàn thắng duy nhất đưa tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng.

Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như cho hay: "Chiến thắng này là sự nỗ lực của toàn đội. Bàn thắng này em muốn dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam đã luôn yêu thương và quan tâm tụi em trong suốt thời gian qua".

Nói về bàn thắng vàng vào lưới đội tuyển Thái Lan, Huỳnh Như bày tỏ: "Cái gì cũng phải trải qua quá trình tập luyện rất dài thì toàn đội mới có thể ăn ý, hiểu nhau để có những màn kết hợp để tạo nên những bàn thắng như vậy". 

1-1653144845.jpg
"Bữa tiệc" trên sân Cẩm Phả bắt đầu sau tiếng còi kết thúc trận đấu
3-1653144845.jpg
Các cô gái vàng vui sướng sau khi lần thứ 7 giành HCV SEA Games
4-1653144845.jpg
Những cô gái vàng ngất ngây trong niềm vui chiến thắng
5-1653144845.jpg
Ban huấn luyện của đội tuyển nữ vỡ òa cảm xúc trên sân Cẩm Phả
6-1653144845.jpg
Những nỗ lực của các cô gái vàng đã được đền đáp xứng đáng
 
7-1653144845.jpg
 
8-1653144845.jpg
Đây là chức vô địch SEA Games thứ 3 liên tiếp và thứ 7 trong lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam.
9-1653144845.jpg
 
10-1653144845.jpg
 
11-1653144846.jpg
Đây cũng là thành tích mà chưa đội bóng nữ nào trong khu vực có thể đạt được

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Mai Đức Chung từng thổ lộ về cơ hội giành HCV SEA Games thứ 3 liên tiếp của ĐT nữ Việt Nam: "Tôi mong muốn lắm, nhưng còn 90 phút nữa mới có thể đạt mục đích. Ngay bây giờ sẽ quên trận tối nay, nhanh chóng hồi phục thể lực toàn đội. Số cầu thủ nào không đá thì phải tập luyện đủ để có sức trận chung kết. Ngoài ra, tôi cũng cử ban huấn luyện quay và xem Thái Lan đá.

Philippines và Thái Lan 2 đội đều như nhau, chúng ta con người thấp bé, sức mạnh không có, chỉ có khéo léo, dẻo nhanh. Các đội kia có sức mạnh, chiều cao, tốc độ. Chúng ta phải lấp bằng phối hợp nhỏ, chuyển hướng tấn công".

H.A

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/khoanh-khac-cam-xuc-vo-oa-cua-doi-tuyen-nu-viet-nam-lan-thu-7-gianh-hcv-sea-games-a566403.html