Dự báo thời tiết ngày 12/6/2022: Miền Bắc ngày nắng oi tăng nhiệt, có mưa gián đoạn

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (12/6). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Khu vực Hà Nội

Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; riêng Sơn La-Hòa Bình 33-35 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi ở khhu vực vùng núi và trung du; khu vực đồng bằng có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, riêng đồng bằng 33-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ

Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía nam 32-35 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tp.HCM

Trưa chiều trời có mưa dông.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-30 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Trúc Chi (t/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-1262022-mien-bac-ngay-nang-oi-tang-nhiet-co-mua-gian-doan-a567831.html