Thành Hóa: 5 nam thanh nữ tú dùng ma túy, bay lắc trong nhà nghỉ

Sau khi nhận ma túy và thuốc lắc từ người quen, một cô gái đã cùng nhóm bạn thuê nhà nghỉ để sử dụng.

Tờ Công an Nhân dân đưa tin, khoảng 21h ngày 22/6, Công an huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại một nhà nghỉ ở phố Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn.

thanh hoa 5 nam thanh nu tu dung ma tuy bay lac trong nha nghi 01

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Zingnews

Các đối tượng được xác định gồm Đỗ Tuấn Anh (SN 2002), Lê Đình Huy (SN 2001), đều ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn; Lê Thị Thắm, Lê Thị Hồng (SN 2001), đều ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn và Vũ Thị Giang (SN 2004) ở xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 4 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 2 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ Lê Thị Thảo (SN 1995, ở thôn Hùng Cường, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn), đây là đối tượng đã cung cấp ma túy cho Lê Thị Thắm mang về nhà nghỉ để cùng các đối tượng nói trên tổ chức sử dụng.

Theo Tri thức trực tuyến, Điều 255 Bộ luật Hình sự nêu rõ, người bị kết tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho từ 2 người trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt 7-15 năm tù. Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung như phạm tội với người dưới 13 tuổi, gây tổn hại sức khỏe, gây bệnh cho người khác hoặc làm chết người, người phạm tội sẽ đối diện khung hình phạt 15-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Còn Điều 249 Bộ luật Hình sự quy định người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy có thể đối diện mức án từ 1 năm tù đến chung thân.

Hoa Vũ (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-5-nam-thanh-nu-tu-dung-ma-tuy-bay-lac-trong-nha-nghi-a568883.html