Du lịch hè: Kỳ vọng từ sự bùng nổ sau 2 năm bị Covid-19 "hủy diệt"

Bắt đầu bước vào giai đoạn nghỉ hè, cảnh tượng du khách đông nghẹt ở sân bay, các địa điểm như Sầm Sơn, Phú Quốc, Đà Nẵng,...đều dễ dàng có thể nhìn thấy.

Mùa du lịch Hè năm 2022 đang bước vào thời gian cao điểm, bởi lẽ học sinh đã nghỉ Hè, các gia đình tranh thủ "xả hơi."

Đông đảo người dân đã mua tour từ các công ty du lịch, lữ hành hoặc đặt phòng khách sạn, vé máy bay thông qua các nền tảng đặt phòng phổ biến nhất Agoda và Booking.

Thông thường, mùa du lịch Hè sẽ diễn ra từ cuối tháng Năm cho đến tháng Tám hàng năm, trước khi các em học sinh lại bước vào năm học mới. Đây cũng là cơ hội tốt cho ngành du lịch có thêm động lực phục hồi mạnh mẽ trở lại sau thời gian dài "điêu đứng" vì dịch bệnh.

Tour đảo, biển chiếm phần lớn 

Theo thông tin từ các công ty lữ hành, du lịch trong nước, lượng khách đăng ký đi tour Hè 2022 đã đông đúc trở lại, không còn "e dè" thăm dò như thời kỳ mới mở cửa du lịch.

Điều này cho thấy nhu cầu du lịch sau dịch Covid-19 là rất lớn. Các điểm du lịch hot nhất hè 2022 vẫn là những thành phố ven biển, có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, phù hợp các gia đình có trẻ em.

Trao đổi với TTXVN/Vietnam+, đại diện Công ty lữ hành Vietravel cho biết, trung bình mỗi ngày, công ty đón hàng trăm du khách đến đăng ký mua tour du lịch và số lượng cũng ngày càng tăng. Trong đó, các tour du lịch biển đảo, lưu trú khách sạn, resort 4-5 sao được du khách đăng ký nhiều nhất gồm Hạ Long, Sapa, Côn Đảo, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang…

Bên cạnh đó, chùm tour miền Tây sông nước, Đà Lạt, Tà Đùng - Đăk Nông, Phan Thiết, khám phá miền rẻo cao Tây Bắc... cũng được nhiều du khách quan tâm lựa chọn bởi giá "mềm," phù hợp với nhu cầu đa dạng của nhiều khách hàng.

Vietravel đã chuẩn bị sẵn các sản phẩm tour Hè trong nước chất lượng, dịch vụ từ 4-5 sao, lồng ghép thêm các tuyến điểm mới mang tính trải nghiệm để phục vụ nhu cầu của du khách.

Trong đó, nổi bật là hành trình "Khám phá huyền thoại Sông Gâm" mới lạ với nhiều trải nghiệm độc đáo đưa du khách khám phá những thắng cảnh đẹp nức tiếng của miền rẻo cao Đông Bắc…

Ngoài ra, Vietravel cũng tung ra hơn 100 sản phẩm Free&Easy nhằm đáp ứng xu hướng du lịch tự túc của giới trẻ.

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist dự kiến phục vụ hơn 280.000 lượt khách trong mùa Hè 2022. Con số này có thể cao hơn do nhu cầu của thị trường về du lịch trong, ngoài nước vẫn đang tăng mạnh.

Dựa trên khảo sát nhu cầu thị trường, bên cạnh các dòng sản phẩm tour, dịch vụ du lịch phục vụ du khách cá nhân và gia đình, mảng du lịch MICE dành cho các doanh nghiệp sẽ bùng nổ trong dịp Hè năm nay.

Lữ hành Saigontourist đã sớm chuẩn bị xây dựng hơn 160 sản phẩm du lịch trọn gói phù hợp xu hướng của thị trường, đáp ứng yêu cầu về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, ẩm thực; đồng thời cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ về vé máy bay, khách sạn, resort trong, ngoài nước, thủ tục làm visa cho các nhóm khách hàng trẻ.

Kinh tế vĩ mô - Du lịch hè: Kỳ vọng từ sự bùng nổ sau 2 năm bị Covid-19 'hủy diệt'
Kinh tế vĩ mô - Du lịch hè: Kỳ vọng từ sự bùng nổ sau 2 năm bị Covid-19 'hủy diệt' (Hình 2).

Mật độ khách du lịch tại Đà Nẵng vô cùng đông. Ảnh: Tiền Phong. 

Chùm tour trong nước hiện đã phủ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, với số ngày tour trung bình từ 3-8 ngày. Xu hướng phổ biến nhất là tour du lịch biển, du lịch vùng cao Đông Tây Bắc, du lịch xanh về nguồn hướng đến thiên nhiên và du lịch cộng đồng.

Sự khác biệt lớn nhất cho mùa Hè 2022 là sự bùng nổ rất sớm của các chương trình du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo).

Chỉ riêng trong tháng 5/2022, Saigontourist đã phục vụ hơn 45.000 khách MICE trên toàn quốc. Dự kiến trong mùa Hè này, lữ hành Saigontourist tiếp tục phục vụ hơn 150.000 khách MICE khởi hành ở tất cả 18 chi nhánh trên toàn quốc.

Các điểm đến thuộc top 5 của du lịch MICE hiện nay là Phú Quốc, Đà Nẵng, Hạ Long, Đà Lạt, Quy Nhơn-Phú Yên. Các đoàn khách MICE trung bình từ 100-700 khách/đoàn.

Điểm đến Hạ Long cũng được đông đảo du khách lựa chọn do có lợi thế gần Hà Nội, di chuyển dễ dàng, các phòng nghỉ ở đây thường được bán hết nhanh chóng, nhất là vào dịp cuối tuần.

Trải nghiệm du lịch ở Hạ Long khá đa dạng, từ tắm biển đến đi du thuyền, tham quan khu vui chơi, công viên nước Sun World và Tuần Châu, ngắm vịnh di sản từ trực thăng…

Trong những ngày cuối tuần qua, lượng khách đến Quảng Ninh luôn đạt từ 150.000-170.000 lượt khách, tập trung chủ yếu ở các điểm tham quan du lịch nổi tiếng.

Phú Quốc vẫn là điểm đến được đông đảo người dân yêu thích, lựa chọn, vì có nhiều khu vui chơi phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ.

Máy bay tăng giá vé 

Theo dự báo của Cảng vụ Hàng không miền Nam, cao điểm hè năm nay, tổng số lượng khách đi/đến qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ vượt 114.000 lượt khách. Con số này cao hơn cả dịp lễ 30/4 và cũng vượt dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Điều này được kỳ vọng sẽ đem lại tín hiệu tích cực cho mùa hè, góp phần phục hồi ngành hàng không khi nhu cầu đi chơi, du lịch, công tác… dần khôi phục.

Tuy nhiên, việc lượng khách tăng đột biến kèm theo giá nhiên liệu và chi phí nhân công tăng cao, khiến giá vé máy bay theo đó cũng tăng "nóng" từng ngày. Theo thông tin từ báo Lao động Thủ đô, trên các kênh bán vé trực tuyến, ở chặng bay Tp.HCM - Hà Nội của Vietnam Airlines, nếu chọn bay vào dịp cuối tuần, khách hàng sẽ phải trả mức giá gần 7 triệu đồng/vé khứ hồi. Vé máy bay hạng thương gia của Vietnam Airlines có giá hơn 8,6 triệu đồng/chiều, đây là vé đã được niêm yết công khai và dự kiến sẽ tăng theo từng ngày.

Tương tự, giá vé máy bay của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air cũng đang tăng theo từng ngày với chặng Tp.HCM - Hà Nội. Vé máy bay Vietjet Air đang ở mức 4 - 5 triệu đồng/vé khứ hồi đối với hạng vé ECO, hạng vé SkyBoss có giá hơn khoảng 9 - 10 triệu đồng/vé khứ hồi.

Giá vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways đối với chặng Tp.HCM - Hà Nội có giá tương ứng từ khoảng từ 4 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng/vé khứ hồi tuỳ vào từng hạng vé.

Lý giải việc tăng chuyến nhưng vé máy bay vẫn tăng cao, các hãng hàng không cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do lượng khách tăng đột biến sau dịch Covid-19 và giá nhiên liệu, nhân công tăng cao. Trong đó, giá nhiên liệu chiếm 30-40% trong tổng chi phí của hãng bay. Hiện giá nhiên liệu bay Jet-A1 hiện đã lên tới 140 USD/thùng, buộc các hãng phải tăng giá vé để bù chi phí.

Kinh tế vĩ mô - Du lịch hè: Kỳ vọng từ sự bùng nổ sau 2 năm bị Covid-19 'hủy diệt' (Hình 3).

Sân bay cũng xảy ra tình trạng ùn tắc. Ảnh: Tiền Phong. 

Đại diện Vietnam Airlines thông tin, bản thân hãng đang gặp rất nhiều khó khăn do giá xăng dầu, nhiên liệu bay tăng mạnh. Dù giá vé máy bay có tăng nhưng giá nhiên liệu liên tục tăng cao khiến chi phí hoạt động của hãng tăng thêm hàng ngàn tỉ đồng. Hiện, chi phí nhiên liệu bay của Vietnam Airlines trong quý I/2022 chiếm hơn 30% chi phí hoạt động và dự kiến còn tăng sốc trước xu thế tăng giá xăng dầu thế giới.

Theo đại diện Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO), từ ngày 1/6 - 15/8, đơn vị sẽ cung ứng hơn 7,1 triệu chỗ bay nội địa và quốc tế, tương ứng hơn 36.000 chuyến bay. Trong số đó, Vietnam Airlines Group cung ứng gần 6,3 triệu chỗ thị trường nội địa, tương ứng hơn 32.400 chuyến bay, tăng 10% so với cùng kỳ trước đại dịch Covid-19 là năm 2019.

Các đường bay nhộn nhịp nhất là giữa Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM với gần 160 chuyến bay mỗi ngày kết nối các thành phố này. Mỗi ngày cũng sẽ có hàng trăm chuyến bay kết nối các điểm du lịch nổi tiếng trên toàn quốc như: Phú Quốc, Cam Ranh, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới, Tuy Hòa, Côn Đảo… Vietnam Airlines Group sẽ khai thác xấp xỉ 430 chuyến bay nội địa mỗi ngày trong dịp cao điểm hè.

Ngoài ra, Bamboo Airways cũng quyết định tăng 15% số chỗ so với hiện tại, chủ yếu trên các đường bay đến các điểm du lịch Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn... và đường bay trục Hà Nội - Tp.HCM - Đà Nẵng.

Trong khi đó, hãng hàng không Vietjet Air cũng tăng cường mở bán vé máy bay, tăng tải để phục vụ hành khách cao điểm hè. Theo đó, Vietjet khai thác trở lại loạt đường bay kết nối Cần Thơ với Nha Trang, Đà Lạt, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội và các đường bay quốc tế kết nối Cần Thơ với Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan).

Không để xảy ra ùn tắc ở Tân Sân Nhất

Để đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân và góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tới, Sở GTVT Tp.HCM đề nghị Cảng vụ Hàng không Miền Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường theo dõi tình hình giao thông tại khu vực.

Kịp thời điều tiết, sắp xếp linh hoạt cho các loại hình vận tải hành khách như xe buýt, taxi, xe công nghệ,… tăng tần suất phục vụ giải tỏa lượng khách đến, đặc biệt là trên làn B, làn C Ga Quốc nội; không để xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông bên trong sân bay kéo dài ra đường Trường Sơn.

Sở GTVT Tp.HCM cũng chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án tăng cường hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe buýt, taxi, xe công nghệ) nhằm giải tỏa lượng khách đến, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tăng cường theo dõi tình hình giao thông tại khu vực sân bay, kịp thời báo cáo đề xuất phương án khắc phục nếu xảy ra mất trật tự an toàn giao thông.

Hương Anh (tổng hợp) 

 

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/du-lich-he-ky-vong-tu-su-bung-no-sau-2-nam-bi-covid-19-huy-diet-a569161.html