Cao Bằng: Khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản qua thông tin trên mạng xã hội

Mới đây, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cao Bằng vừa bắt giữ 2 đối tượng Vi Văn Mạnh (SN 2005) và Mông Nhật Khanh (SN 2005), cùng trú tại xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Là hai đối tượng ham chơi, lười lao động nên để có tiền tiêu xài, ngày 18/7, Vi Văn Mạnh và Mông Nhật Khanh bàn bạc, rủ nhau đi ra khỏi địa phận huyện Trùng Khánh để thực hiện hành vi cướp giật tài sản và nếu tài sản cướp được có giá trị trên 10 triệu đồng, 2 đối tượng sẽ dừng, sau đó đi xuống Hà Nội để bỏ trốn.

Để thực hiện hành vi trót lọt, 2 đối tượng phân công cụ thể trong đó Mạnh là người đi mượn xe máy, còn đối tượng Khanh chuẩn bị 1 con dao để đe dọa khi có trường hợp nạn nhân phản kháng.

Đến khoảng 17h ngày 19/7, Mạnh điều khiển xe HonDa Wave màu trắng chở Khanh đi từ huyện Trùng Khanh ra thành phố Cao Bằng với mục đích tìm “con mồi” để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Đến 18h cùng ngày, khi đi đến khu vực thuộc tổ 3, thuộc phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, 2 đối tượng phát hiện 1 người phụ nữ đi một mình, điều khiển xe mô tô loại xe tay ga, đeo túi xách bên tay trái. Mạnh điều khiển xe máy tiến hành áp sát để Khanh thực hiện hành vi cướp giật. Do phần dây của túi xách bị đứt và rơi xuống đường, 2 đối tượng không dám dừng lại để nhặt nên đã tăng ga để bỏ chạy.

2948916583626723460316962122700575765659824n

2937225943626723160316991665699823751216702n

Hai đối tượng liên quan đến hàng loạt vụ cướp xảy ra trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Không đạt được mục đích, hai đối tượng tiếp tục điều khiển xe máy lòng vòng trên đường để tìm “con mồi” tiếp theo. Đến khoảng 19h30, tại khu vực thuộc tổ 2, phường Đề Thám, cùng thủ đoạn tương tự, hai đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật túi xách đối với 1 người phụ nữ khác, tuy nhiên, lần này cũng không thành công, hậu quả của vụ cướp khiến nạn nhân bị ngã, kéo lê trên đường và bị xây xát nhẹ ở tay và chân.

Sau khi bị cướp giật, các nạn nhân của vụ án đã đăng thông tin lên trang mạng xã hội Facebook. Qua công tác nghiệp vụ, nắm thông tin trên mạng xã hội, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phát hiện vụ việc trên, xác định đây là vụ án có tính chất manh động, liều lĩnh, Công an thành phố đã tập trung tối đa lực lượng, truy xét, làm rõ vụ án, đến khoảng 19h40 ngày 19/7, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ thành công 2 đối tượng Vi Văn Mạnh và Mông Nhật Khanh. Hiện, Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trước pháp luật.

 

 

Hiếu Nguyễn

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/cao-bang-kham-pha-nhanh-vu-cuop-giat-tai-san-qua-thong-tin-tren-mang-xa-hoi-a571516.html