Cận cảnh biệt thự 700m2 của Lý Hùng, nơi vừa hội ngộ với Diễm Hương sau 30 năm

Tổ chức Guinness Việt Nam đã ghi nhận Lý Hùng là nam diễn viên có cát-xê cao nhất Việt Nam khi nhận tới 30 triệu đồng/tập.

Tên tuổi Lý Hùng được khán giả biết đến mạnh mẽ nhất qua vai Phạm Công trong bộ phim Phạm Công – Cúc Hoa của đạo diễn Lưu Bạch Đàn vào năm 1988. Sau đó, anh liên tục góp mặt trong các bộ phim hợp tác với điện ảnh Hồng Kông như: Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu...

Mới đây nhân dịp Diễm Hương quay trở về Việt Nam, Lý Hùng cùng những người bạn từng học chung với anh lớp Diễn viên khoá 1 của trường Điện ảnh Việt Nam đã có buổi gặp mặt thân mật tại căn biệt thự khang trang của nhà Lý Hùng. Buổi hội ngộ đã đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc vì hầu hết các nghệ sĩ tham gia đều là những gương mặt quen thuộc trong làng giải trí những năm 90 nhưng đã vắng bóng từ lâu.

Lý Hùng cùng những người bạn từng học chung trường Điện ảnh Việt Nam đã có buổi gặp mặt.

Được biết ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Hùng có mức thù lao cao ngất ngưởng. Tổ chức Guinness Việt Nam đã ghi nhận Lý Hùng là nam diễn viên có cát-xê cao nhất Việt Nam khi nhận tới 30 triệu đồng/tập, trong khi giá vàng thời điểm đó chỉ 400 nghìn đồng/chỉ.

Nguồn thu dồi dào từ nghệ thuật và đầu tư giúp anh sớm gây dựng khối tài sản khổng lồ. Một trong số đó phải kể đến căn biệt thự rộng ở TP. Hồ Chí Minh.

Anh mua được nhà đất nhờ tiền thù lao cao ngất ngưởng.

Cơ ngơi khủng của Lý Hùng tọa lạc tại một khu dân cư yên tĩnh ở quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Cấu trúc căn biệt thự gồm 1 trệt, 2 lầu và sân thượng. Nam diễn viên tâm sự mục đích xây nhà mới để bố mẹ có không gian sống thoáng mát, yên tĩnh. "Ba tôi qua nhiều cơn bạo bệnh, mẹ mới mổ nhưng về nhà mới cha mẹ ngủ ngon và vui hơn" - anh chia sẻ.

"Người tình màn ảnh" của Diễm Hương tiết lộ, mảnh đất của căn hộ này được anh mua từ 25 năm trước, khi chỗ này chỉ là ruộng lúa. Anh chia sẻ: "Lúc ấy, tôi mới 20 tuổi, có biết gì về đất đai đâu. Ông chủ dự án ưu tiên nên hỏi tôi thích mảnh đất nằm gần công viên hay chợ. Tôi nghĩ chọn công viên hợp hơn nên chọn!"

Cấu trúc căn biệt thự gồm 1 trệt, 2 lầu và sân thượng.

Là người thích trang trí nội thất, Lý Hùng đã lên ý tưởng cho các thiết kế trong nhà. Anh tốn một năm để xây dựng và thêm một năm nữa để lựa chọn, tìm kiếm nội thất sao cho phù hợp với ngôi nhà khang trang.

Phòng riêng của Lý Hùng nằm ở tầng 2, rộng đến 100m2 được chia thành từng khu vực riêng biệt. "Mười năm trước tôi sang Hong Kong đóng phim, ở khách sạn 5 sao, tôi thích lắm và ao ước sẽ hiện thực hóa được trong ngôi nhà của mình" - nam diễn viên chia sẻ. Lý Hùng sử dụng tone trắng làm chủ đạo cho căn phòng. Các đồ dùng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, tràn ngập bầu không khí sang trọng và giàu có.

Bên ngoài nhà khu vườn nhỏ.

Lý Hùng cũng đầu tư một khu vườn mini ngay giữa lòng thành phố. Tại đây, nam diễn viên Phạm Công - Cúc Hoa trồng nhiều cây cảnh và cây ăn quả. Bên cạnh đó, anh cũng xây một hồ cá và nuôi chim. Thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Lý Hùng dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc vườn cây gia đình. Nam diễn viên tưới nước, tỉa cành và thu hoạch các loại hoa trái.

Ở ngoài anh có thể thoải mái tập thể dục.

NHẬT LINH

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/can-canh-biet-thu-700m2-cua-ly-hung-noi-vua-hoi-ngo-voi-diem-huong-sau-30-nam-a573300.html