Bé gái xinh nhất nhì Hải Phòng ai cũng biết tên, giờ sau 5 năm thay đổi hóa kiều nữ

Cuộc sống hiện tại của các mẫu nhí nhận được nhiều chú ý.

Nổi tiếng từ nhỏ, sớm được tiếp xúc với ánh hào quang và phải "lên đồ" lộng lẫy vì tính chất công việc, các mẫu nhí thường trông trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Ngoài thời gian học tập và vui chơi, các em còn phải chú tâm đến việc rèn luyện vóc dáng lẫn kỹ năng, đi diễn, chụp hình, làm gương mặt đại diện thương hiệu,... Cuộc sống đời thường của các mẫu nhí vì thế mà nhận được nhiều quan tâm. Không ít khán giả tò mò, những cô bé tự tin sải bước trên sàn catwalk ngoài đời sẽ có cuộc sống như thế nào, cân bằng việc học và công việc ra sao, có bị mắc "bệnh ngôi sao" hay đánh mất tuổi thơ,...

Nguyễn Lê Khánh Linh đến từ Hải Phòng cũng là mẫu nhí dày dặn kinh nghiệm, từng chinh chiến trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm 6 tuổi, cô bé đất Cảng xuất sắc vượt qua 50 mẫu nhí đến từ 17 quốc gia để đạt giải thưởng Công chúa phong cách thời trang quốc tế trong cuộc thi Prince-Princess International lần thứ 17 diễn ra ở Thái Lan.

Thời điểm đó, Khánh Linh sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng nụ cười siêu đáng yêu. Được biết từ khi còn ở trong bụng mẹ, bác sĩ siêu âm đã dự đoán Khánh Linh lớn lên làm Hoa hậu vì mặt con rất nét. Đến nay Khánh Linh nổi tiếng xinh nhất nhì vùng quê Hải Phòng, là mẫu nhí được săn đón ở miền Bắc.

Khánh Linh xinh xắn ngay từ khi lọt lòng.

6 tuổi cô bé đã xuất sắc đạt giải thưởng quốc tế.

Ở tuổi 11, Khánh Linh được mẹ định hướng để đảm bảo việc học không bị ảnh hưởng. Chị Yến - mẹ Khánh Linh thường chia thời gian biểu để con chuyên tâm học trên trường một ngày, còn một ngày tập trung phát triển kỹ năng, luôn xen kẽ 2 việc sao cho hợp lý. Dù vậy, trước mắt gia đình vẫn ưu tiên việc học của con lên hàng đầu.

Hiện tại, Khánh Linh cao 1m56, vóc dáng cân đối, ngày càng "trổ nét" Hoa hậu. Cô bé ra dáng kiều nữ trong những bức ảnh đời thường, ăn mặc sành điệu, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình thời trang hay TVC quảng cáo. Nhiều người kỳ vọng mẫu nhí Hải Phòng sẽ tiến xa hơn và làm nên chuyện trên các đấu trường nhan sắc.

Mẹ Khánh Linh cho biết việc tiếp xúc với son phấn là điều không thể tránh khỏi khi hoạt động mẫu nhí. Dù vậy, chị cố gắng hạn chế trang điểm để giúp con gìn giữ vẻ trong sáng và hồn nhiên.

Khánh Linh ngày càng xinh đẹp.

Để con không mắc bệnh ngôi sao

Khi con nổi tiếng sớm, có lẽ điều bố mẹ lo lắng nhất là các bé sẽ mắc bệnh ngôi sao hay đánh mất tuổi thơ. Trên thực tế, những mẫu nhí đình đám như Thuỳ Linh và Khánh Linh, ngoài việc sở hữu phong cách biến hoá so với bạn bè đồng trang lứa và sớm tiếp xúc với ánh đèn sân khấu thì trong cuộc sống đời thường, các em vẫn duy trì việc học tập - vui chơi đúng với lứa tuổi, nhờ vào định hướng đúng đắn của gia đình. 

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, với những đứa trẻ sớm nổi tiếng thì việc “lệch chuẩn” dễ mắc phải hơn, vì chúng luôn được chào đón, được tung hô nên nếu không được kìm lại thì ý nghĩ mình là “rốn của vũ trụ” sẽ dần tích tụ. Tuy nhiên, với những nghệ sĩ thực thụ thì điều này rất hiếm khi xảy ra, vì để có được cuộc sống giàu có và thành công thì bản thân họ cũng đã phải lao động rất cực nhọc. Những lúc mọi người được nghỉ thì họ phải làm việc. Ngoài những giá trị vật chất mà các con họ được hưởng, thực ra là một sự rất thiệt thòi đằng sau đó mà người ta không chú ý.

Đôi khi, những đứa trẻ ấy, hoặc chính nghệ sĩ ấy chỉ mong được là người bình thường với những nỗi lo cơm áo gạo tiền để không bị soi mói, để con họ không gặp những áp lực là con của người nổi tiếng. Giàu hay nghèo thì điều quan trọng nhất là cha mẹ cần phải hướng cho con đến sự tự lập. Khi đã có được ý thức đó thì tự đứa trẻ sẽ “miễn nhiễm” với hào quang.

HẠ MÂY

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/be-gai-xinh-nhat-nhi-hai-phong-ai-cung-biet-ten-gio-sau-5-nam-thay-doi-hoa-kieu-nu-a573494.html