Chiêu thức hoạt động tinh vi của sới bạc có nhiều đối tượng cộm cán vừa bị triệt phá ở Hà Tĩnh

Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công sới bạc quy mô lớn, hoạt động tinh vi, bắt quả tang 9 đối tượng cùng nhiều tang vật khác.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện trên địa bàn huyện Nghi Xuân có một tụ điểm các con bạc thường xuyên tụ tập đánh bạc với quy mô sát phạt rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và dư luận xã hội.

Tiến hành trinh sát, xác định đây là một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, có sự tham gia của rất nhiều đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên các đối tượng tổ chức sòng bạc đã tìm trăm phương ngàn kế để đối phó với cơ quan chức năng.

Địa điểm các đối tượng lựa chọn để đánh bạc thường rất ngẫu hứng, không cố định và không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Mỗi địa điểm thường sẽ được lựa chọn đánh từ 1-2 lần, chứ không lựa chọn đánh lâu dài, khi có dấu hiệu lạ sẽ lập tức nghỉ hoặc thay đổi địa điểm đánh bạc.

Không chỉ vậy, các đối tượng chủ mưu thường lắp đặt camera xung quanh địa điểm đánh bạc, chỉ cần có người lạ sẽ lập tức báo động để các đối tượng tham gia đánh bạc nghỉ đánh. Khi con bạc vào sới đều được các đối tượng hỏi lai lịch, ai giới thiệu, nếu có dấu hiệu nghi vấn sẽ bị đuổi ra.

Sới bạc được tổ chức vô cùng chặt chẽ, bố trí người canh gác cẩn mật, chia ra nhiều vòng, liên lạc với nhau, chỉ cần phát hiện có “động” sẽ lập tức tiêu huỷ chứng cứ. Để việc đánh bạc được diễn ra liên tục, khép kín, các đối tượng còn bố trí cho những người bán cơm, thuốc lá phục vụ các con bạc ngay tại chỗ. Ngoài ra, các đối tượng cũng bố trí cho vay tiền với giá cắt cổ để đảm bảo cung cấp tiền cho các con bạc vào những lúc “khát” nhất”.

Ban chuyên án đã xác định đây là một tụ điểm đánh bạc vô cùng khó khăn khi đấu tranh. Lực lượng công an huyện và xã đã nhiều lần mai phục để bắt giữ ổ nhóm đánh bạc này. Tuy nhiên, cứ trước mỗi giờ xuất quân đánh án, các đối tượng lại phát hiện có động nên nghỉ đánh.

An ninh - Hình sự - Chiêu thức hoạt động tinh vi của sới bạc có nhiều đối tượng cộm cán vừa bị triệt phá ở Hà Tĩnh

                                                        Hiện trường thời điểm công an đột kích

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau hơn một tháng theo dõi, vào lúc 1h10 ngày 6/8 vừa qua Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân đã đột kích, bắt quả tang 9 đối tượng đánh bài ăn tiền, bằng hình thức đánh liêng tại nhà Nguyễn Tiến Thành (SN 1981), ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián.

Tại hiện trường, công an phát hiện và bắt giữ 9 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng ăn tiền. Các đối tượng gồm: Hoàng Xuân Hiền (SN 1974), trú tại thôn Cầu Đá; Hoàng Văn Luận (SN 1987), trú tại thôn Ngọc Huệ; Dương Văn Khanh (SN 1979), trú tại thôn Nam Sơn; Nguyễn Thị Thu (SN 1980), trú tại thôn Đông Tây, cùng ở xã Cương Gián; Đậu Minh Linh (SN 1991), trú tại thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành (Nghi Xuân); Lê Thị Oanh (SN 1971), Lê Quốc Kỷ (SN 1971) cùng trú tại thôn Đông Vĩnh, xã Mai Phụ; Trần Thị Hạnh (SN 1968), trú tại tổ dân phố Xuân Hòa, thị trấn Lộc Hà, Đậu Văn Khánh (SN 1987), trú tại thôn Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ (Lộc Hà).

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 161 triệu đồng, nhiều bộ bài, 14 điện thoại, 1 thanh kiếm và nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra đã đủ tài liệu chứng minh Nguyễn Tiến Thành (chủ nhà) là người tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, trú tại thôn Thanh Văn, xã Cương Gián) làm nhiệm vụ cảnh giới và phục vụ các con bạc.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng nói trên về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

 

Hương Nguyễn – Phương Nam

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/chieu-thuc-hoat-dong-tinh-vi-cua-soi-bac-co-nhieu-doi-tuong-com-can-vua-bi-triet-pha-o-ha-tinh-a573654.html