Lạng Sơn: Vác súng tự chế bắn người do mâu thuẫn tiền bạc

Do mâu thuẫn về tiền bạc, đối tượng Lương Văn Thiết đã sử dụng súng tự chế bắn vào đầu nạn nhân sau đó bỏ trốn.

Sáng 20/8, Công an huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Thiết (SN 1979, trú tại thôn 6, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định) để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn người, theo Tiền phong.

Theo điều tra, vào khoảng 9h30 ngày 19/8, đối tượng Thiết đã đến nhà ông Nông Thành Lê (SN 1955, trú tại thôn Pò Bó, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định) sử dụng súng tự chế bắn ông Lê vào đầu, đồng thời dùng dao thái rau chém bị thương bà Vi Thu Hà (SN 1958, vợ ông Lê).

vac sung tu chet ban nguoi

                                                          Đối tượng Thiết bị bắt giữ. Ảnh: Tiền phong.

Cảnh sát cho biết mấy năm gần đây, Thiết sang Trung Quốc làm thuê, có tiền tiết kiệm nên gửi bà Hà giữ hộ. Gần đây, Thiết đến gia đình ông Lê, bà Hà đòi lại số tiền đã gửi. Nhiều lần không lấy lại được tiền nên giữa Thiết và gia đình ông Lê xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi gây án, Thiết trốn lên rừng mang theo súng và dao. Ông Lê và bà Hà được người dân chuyển đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu, điều trị.

Thượng tá Lý Trường Nhân, Phó trưởng công an huyện Tràng Định xác nhận thông tin, đồng thời cho biết, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức nhiều tổ, đội công tác truy lùng đối tượng.

Chiều 19/8, nhờ sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, nhân dân địa phương, công an huyện Tràng Định đã nhanh chóng bắt được đối tượng, giải tỏa tâm lý bất an, lo lắng cho người dân địa phương.

Trước đó vào ngày 16/8, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc nổ súng xảy ra tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa khiến 1 người chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 15/8, nhóm thanh niên tổ chức tiệc sinh nhật, đến 21h cùng ngày thì có tiếng súng nổ vang lên khiến cả bàn tiệc tán loạn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết có 3 người bị trúng loại đạn chùm của súng hoa cải tự chế. Trong đó, N.P.D. (SN 1991, trú tại ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) bị nhiều vết đạn trên thân thể và chết trước khi được đưa đến bệnh viện.

Hai thanh niên khác trong nhóm cũng bị trúng đạn. Trong đó có một người bị trúng đạn sau đầu và phổi, phải chuyển lên cấp cứu ở bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM. Thanh niên còn lại bị trúng đạn ở ngực, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, theo Tuổi trẻ.

 

 

Linh Chi

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/lang-son-vac-sung-tu-che-ban-nguoi-do-mau-thuan-tien-bac-a574028.html