Công an Bình Dương đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng

Công an tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận điều tra vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng- Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam.

cong an binh duong truy to ba nguyen phuong hang dspl                                               Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an.

Đơn vị này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Bình Dương, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương cũng gửi đi các thông báo kết luận giám định đối với lời nói, phát ngôn của bà Phương Hằng trong các buổi livestream (phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội) cho bà Đinh Thị Lan - bị hại của vụ án.

Nội dung thông báo kết luận giám định thể hiện: Lời nói, phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream ngày 1/3, 9/2, 14/2, 15/2, 16/2… có chứa nội dung xúc phạm, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân. Vi phạm điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng 2018; điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Ngoài bà Lan, 5 cá nhân khác có đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an tỉnh Bình Dương gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, Nhà báo Hàn Ni, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển.

Những người này tố giác bà Nguyên Phương Hằng về hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 6/9, VKSND TP.HCM cũng vừa trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng và yêu cầu Cơ quan CSĐT- Công an TP.HCM điều tra bổ sung về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

VKS nhận định cơ quan điều tra cần làm rõ vai trò đồng phạm của những cá nhân có liên quan, xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Hằng do Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án.

 

 

Bạch Hiền

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/cong-an-binh-duong-de-nghi-truy-to-ba-nguyen-phuong-hang-a575480.html