Coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với Ai Cập

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác với Ai Cập.

Chiều 09/9/2022, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp xã giao Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hoà Ả-rập Ai Cập Ayman Aly Kamel Aly nhân dịp thăm Việt Nam và họp Tham khảo chính trị lần thứ 9 giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống, mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ai Cập.

Bộ trưởng chúc mừng và tin tưởng Ai Cập sẽ đăng cai thành công Hội nghị COP 27 vào tháng 11 năm nay đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tham gia tích cực và đóng góp vào thành công của Hội nghị.

Bộ trưởng hoan nghênh những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhất là về chính trị - ngoại giao, thương mại, giáo dục-đào tạo...

Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp để thúc đẩy hợp tác cho tương xứng với tiềm năng còn rất to lớn của hai nước thông qua các biện pháp như tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao ở kênh Đảng cũng như Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư nhằm góp phần sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 1 tỷ USD mỗi năm như Lãnh đạo cấp cao hai nước đặt ra; thúc đẩy hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục - đào tạo…

Bộ trưởng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên chính phủ song phương và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023 (01/9/1963-01/9/2023) một cách thiết thực, ý nghĩa.

Tiêu điểm - Coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với Ai CậpBộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xã giao Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Arab Ai Cập Ayman Aly Kamel Aly. Ảnh BNG

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Ayman Aly Kamel Aly khẳng định Ai Cập luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam; nhất trí với những định hướng thúc đẩy hợp tác mà phía Việt Nam đề xuất; khẳng định Bộ Ngoại giao Ai Cập sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam trong thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, du lịch, giáo dục - đào tạo… qua đó góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trước đó, sáng ngày 09/9/2022, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ayman Aly Kamel Aly đã đồng chủ trì họp Tham vấn chính trị lần thứ 9 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ai Cập. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập thời gian qua, nhất trí về nhiều biện pháp đẩy mạnh hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, và phối hợp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục - đào tạo… Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

 

 

 

Vũ Thu Hương

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/coi-trong-quan-he-hop-tac-huu-nghi-truyen-thong-voi-ai-cap-a575748.html