Khẩn trương thông đường, nhanh chóng hỗ trợ đồng bào bị lũ quét

Con đường QL7A để lên huyện miền núi Kỳ Sơn đã bị sạt lở tại nhiều vị trí, hiện các đơn vị quản lý tuyến đã huy động máy móc để nhanh chóng thông tuyến.

Do hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn nhiều ngày, khiến nhiều vị trí trên tuyến QL7A bị sạt lở. Trước đó, vào khoảng 19h30 đến 22h ngày 28/9, tại Km 110+200, thuộc địa phận xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (dưới chân dốc Chó) xảy ra sạt lở đất đá từ trên núi xuống đường gây ách tắc giao thông.

Lúc này, đội CSGT đường bộ số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Hạt quản lý đường bộ Con Cuông phân luồng, xúc ủi đất đá. Đến 4h30 ngày 29/9, tại địa điểm trên tiếp tục sạt lở, gây ách tắc, lực lượng tiếp tục phối hợp phân luồng, thông đường.

Dân sinh - Khẩn trương thông đường, nhanh chóng hỗ trợ đồng bào bị lũ quét                         Do mưa lớn nên khu vực dốc Chó nhiều lần bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Ngày 1/10, mưa lớn kéo dài, đoạn Km207+400 và Km110+350, thuộc tuyến QL7A tiếp tục bị sạt lở. Sau khi nhận được thông tin, Chi cục QLĐBII.2 đã huy động xe máy đến các vị trí để khẩn trương thông đường. Hiện tại, vị trí Km207+400, các phương tiện có thể đi qua; còn đoạn Km110+350 thì vẫn đang được các công nhân khẩn trương thi công.

Ông Nguyễn Việt Phương, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ II.2 cho biết, đơn vị vẫn đang huy động thêm phương tiện, máy móc để thông tuyến QL7A đoạn qua Km110+350.

Tuy nhiên, theo ông Phương, do mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến khối lượng đất đá sạt lở xuống đây rất lớn, ước khoảng hơn 2500m3. Trong khi đó, hiện tại ở đây trời đang mưa to, chưa kể đất đá ngấm mưa lâu ngày, nguy cơ sạt lở rất cao… anh em công nhân chỉ làm việc được ở bên ngoài, bên trong vì không đảm bảo an toàn nên chưa thể tiếp cận để triển khai làm việc.

“Hiện tại đã có 3 máy múc loại lớn đang làm việc, đơn vị đang huy động thêm 2 máy nữa khẩn trương san gạt, hốt dọn đất đá sạt lở xuống đường để thông đường sớm nhất”, ông Phương nói.

Dân sinh - Khẩn trương thông đường, nhanh chóng hỗ trợ đồng bào bị lũ quét (Hình 2).                                       Lũ quét xảy ra đã khiến huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng nề.

Vào 1h ngày 2/10, trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn xảy ra mưa rất to, nước trên thượng nguồn từ các dãy núi cao ở xã Tây Sơn, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) dồn dập đổ về, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân, cơ quan đóng trên địa bàn.

Hậu quả, tại xã Tà Cạ cũng có một cháu bé 4 tuổi tử vong do nhà sập khi xảy ra lũ quét, 1 cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ đã làm cuốn trôi 15 ngôi nhà của người dân ở xã Tà Cạ (bản Bình Sơn: 3 nhà, Cầu Tám: 2 nhà, Hòa Sơn: 10 nhà). 50 ngôi nhà của người dân bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ và khối 1, thị trấn Mường Xén bị ngập, trong đó có 4 nhà ngập nặng.

Dân sinh - Khẩn trương thông đường, nhanh chóng hỗ trợ đồng bào bị lũ quét (Hình 3).                                                   Các con đường đều bị tàn phá nghiêm trọng.

“Đơn vị vẫn đang khắc phục mọi khó khăn thông đường sớm nhất để hết đêm nay, các lực lượng tăng cường có thể lên với bà con vùng lũ quét ở huyện biên giới Kỳ Sơn”, ông Phương cho biết thêm.

Nguyễn Anh Ngọc

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/khan-truong-thong-duong-nhanh-chong-ho-tro-dong-bao-bi-lu-quet-a577584.html