Chủ tịch Quốc hội kiểm tra 2 dự án trọng điểm ở tỉnh Đồng Nai

Ngày 2/10, Đoàn công tác Trung ương do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Trong chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, sáng ngày 2/10 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã kiểm tra, giám sát đối với 2 dự án trọng điểm của quốc gia là dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và sân bay quốc tế Long Thành.

Cùng đi với Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, các vị lãnh đạo thường vụ Quốc hội và lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương. Về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cũng lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các Sở, ban ngành.

Sau khi đi thực tế, kiểm tra, giám sát tại 2 công trình trọng điểm quốc gia đang được triển khai tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, Tổng Công ty hàng không Việt Nam (ACV).

Tiêu điểm - Chủ tịch Quốc hội kiểm tra 2 dự án trọng điểm ở tỉnh Đồng Nai      Chủ tịch Quốc Hội và Đoàn công tác tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: H.B).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng có báo cáo về tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác bồi thường của dự án xây dựng sân bay Long Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có hơn 5.340ha, đến nay đã thu hồi, bàn giao đạt trên 95% diện tích, trong đó khu vực ưu tiên 1.810ha cơ bản hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ cơ bản.

Hiện, còn khoảng 100 hộ dân, tỉnh sẽ hoàn thành việc bồi thường thu hồi, bàn giao trong tháng 10/2022. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ tỉnh Đồng Nai xây dựng 4 tuyến đường kết nối sân bay với tổng kinh phí khoảng 5.000 tỷ đồng.

Đại diện ACV, ông Lại Xuân Thanh cho biết, hiện công tác rà soát bom mìn toàn bộ diện tích xây dựng sân bay Long Thành đã hoàn thành 100%. Toàn bộ 1.560 móng cọc đã hoàn thành để xây dựng thân nhà ga, dự kiến thời gian thi công nhà ga trong thời gian 33 tháng và có thể chạy thử dự án giai đoạn 1 vào tháng 6/2025.

Tiêu điểm - Chủ tịch Quốc hội kiểm tra 2 dự án trọng điểm ở tỉnh Đồng Nai (Hình 2).Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (áo xanh) nghe báo cáo thi công tại sân bay quốc tế Long Thành. (Ảnh H.B).

Trước đó, tại công trường thi công tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nghe Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) báo nhanh về tiến độ triển khai dự án.

Được biết, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành dài khoảng 57,8 km. Đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 27km (đi qua huyện Long Thành, Nhơn Trạch) thuộc các gói thầu A5 - A7. Công trình được khởi công xây dựng năm 2014 với tổng mức đầu tư 31.320 tỷ đồng ( tương đương 1,6 tỷ USD). Sau khi được điều chỉnh, công trình sẽ được đưa vào khai thác trước ngày 31/12/2023.

 

Thanh Hải

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/chu-tich-quoc-hoi-kiem-tra-2-du-an-trong-diem-o-tinh-dong-nai-a577623.html