Điều tra nguyên nhân trẻ mầm non tử vong sau giấc ngủ trưa

Sau giấc ngủ trưa, cô giáo đánh thức các cháu dậy để tiếp tục học chiều thì phát hiện cháu S. đã bất động.

Ngày 7/10, ông Hồ Vũ Thường, Phó chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận thông tin, lực lượng Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc một trẻ mầm non tử vong tại trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa.

Cháu bé tử vong được xác định là Phạm Thái S, SN 2018, lớp nhỡ mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa.

An ninh - Hình sự - Điều tra nguyên nhân trẻ mầm non tử vong sau giấc ngủ trưa                                                   Trường mầm non Bắc Sơn nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, sau giấc ngủ trưa như thường lệ ở Trường Mầm non Bắc Sơn, cô giáo đánh thức trẻ dậy để tiếp tục buổi học chiều thì thấy cháu S. không dậy. Khi cô giáo đến kiểm tra thì phát hiện cháu không còn cử động.

Sự việc nhanh chóng được báo lên ban giám hiệu nhà trường, đồng thời các cô cũng cháu đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Bắc Sơn nhưng được kết luận cháu đã tử vong trước khi vào phòng khám.

Theo bà Phạm Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn, hiện cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cháu S. tử vong.

Được biết, gia đình cháu S. ở Thôn 1, Bắc Sơn, hoàn cảnh cháu S. có bố mẹ đi lao động nước ngoài, cháu ở nhà với ông bà nội.

Ngô Thị Huyền

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-tre-mam-non-tu-vong-sau-giac-ngu-trua-a578042.html