Quảng Ninh: Một công chức địa chính huyện Cô Tô bị khai trừ Đảng

Ông Phạm Văn Thường, nguyên cán bộ địa chính xã Thanh Lân (huyện Cô Tô, Quảng Ninh) đã bị khai trừ Đảng.

VOV đưa tin ngày 10/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với Phạm Văn Thường (SN 1986), công chức Địa chính - Xây dựng xã đảo Thanh Lân, do vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

quang ninh khai tru dang mot can bo dia chinh o co to dspl

Đối tượng Phạm Văn Thường bị tạm giam 03 tháng để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: VOV

Trước đó, ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cô Tô đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Thường về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", thời hạn tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Xét thấy hành vi vi phạm của ông Phạm Văn Thường đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận rất xấu trong cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn xã Thanh Lân và huyện Cô Tô.

Do đó, Ban Thường Huyện ủy Cô Tô đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Thường bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Theo báo Thanh Niên, bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô cũng đã chỉ đạo UBND huyện Cô Tô, cơ quan tổ chức – nội vụ huyện Cô Tô kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc Phạm Văn Thường theo quy định.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/11, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Cô Tô đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Thường về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Khoản 1, Điều 355 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật...

Mộc Miên (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/quang-ninh-mot-cong-chuc-dia-chinh-huyen-co-to-bi-khai-tru-dang-a581049.html