Bắt được đối tượng cướp ngân hàng ở Thái Nguyên

Sáng 15/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng dùng súng khống chế nhân viên, cướp tiền ngân hàng tại TP.Sông Công.

Sáng sớm 15/11, Đại tá Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết đơn vị đã bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng tại TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, theo Công an nhân dân.

Nghi phạm là Phạm Đức Anh (SN 1989, trú tại xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú phường Hồng Tiến, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Nghi phạm bị bắt giữ vào khoảng 3h45 ngày 15/11 tại TP.Phổ Yên, nơi người này sinh sống.

cuop ngan hang 1

Đối tượng Phạm Đức Anh. Ảnh: Công an nhân dân.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 14h ngày 14/11, vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng xảy ra trên địa bàn phường Phố Cò, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, theo clip từ camera an ninh của ngân hàng ghi lại, thời điểm trên, tên cướp mặc đồ đen, trùm kín đầu, dùng súng khống chế nhân viên tại ngân hàng, yêu cầu đưa tiền vào túi. Sau đó, tên cướp trên đã lên xe mô tô để sẵn tại sảnh của ngân hàng và bỏ chạy khỏi hiện trường. Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết số tiền đối tượng cướp đi là gần 700 triệu đồng.

Sau đó, tên cướp trên đã lên xe mô tô để sẵn tại sảnh của ngân hàng và bỏ chạy khỏi hiện trường. Đặc điểm nhận dạng của nghi phạm là mặc quần áo dài, đội mũ len kín mặt, áo khoác có in hình con gà trên ngực trái, đi xe máy màu trắng.

Ngay sau khi tên cướp lên xe mô tô, các nhân viên bảo vệ tại ngân hàng đã đuổi theo khống chế nhưng bất thành, theo báo Giao thông.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương phối hợp Công an TP.Sông Công và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt đối tượng gây án, điều tra làm rõ vụ việc.

Linh Chi (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bat-duoc-doi-tuong-cuop-ngan-hang-o-thai-nguyen-a581363.html