REO triển khai dự án “Ngoan bao nhiêu là đủ?”

Vào tháng 10/2022, REO – một tổ chức cộng đồng về giáo dục mầm non cho trẻ - đã đề xuất triển khai dự án mang tên “Ngoan bao nhiêu là đủ?”. Dự án nhằm tìm hiểu, diễn giải về chủ đề “ngoan”, hướng tới xây dựng cộng đồng những người quan tâm gặp gỡ và thảo luận, cũng như những giá trị mà REO luôn mong muốn nuôi dưỡng và lan tỏa.

REO – Tôn trọng, bình đẳng và yêu thương

REO (viết tắt của Respect - Equality - love) là tổ chức cộng đồng hướng đến việc thực hành, nuôi dưỡng và lan tỏa các giá trị tôn trọng, bình đẳng và yêu thương trong xã hội, đặc biệt về giáo dục mầm non cho trẻ ở độ tuổi từ 0 đến 6. Thành lập từ 18/6/2021, REO được tổ chức bởi các thành viên gồm chủ trường, quản lý, giáo viên mầm non, giảng viên đại học, gia đình của trẻ và những người quan tâm tới trẻ em.

 

 

anh-10-1669875791.jpg
REO mong ước gieo mầm “Tôn trọng - Bình đẳng - Yêu thương” ở trẻ

REO mang trong mình sứ mệnh chất vấn lại những chuần mực cũ, đã không còn đúng ở thời điểm hiện tại, áp lên những đứa trẻ. Qua đó góp tiếng nói bình đẳng cho trẻ trong mối quan hệ với người lớn, mong muốn một cuộc sống bình đẳng hạnh phúc giữa người lớn và trẻ nhỏ. Tất cả đều vì ước muốn trẻ được lớn lên với những tư duy tiến bộ và nhân cách tốt đẹp nhất.

Sau hơn một năm thành lập, REO đã có cơ hội thực hiện nhiều dự án ý nghĩa cùng nhiều tổ chức xã hội khác như Nhà Nhiều Cột, Ecue, Oxfam. Trong số đó có thể kể đến chiến dịch “Cạnh” và Bridge Fest 2022 gây tiếng vang trong cộng đồng. Tuy các hoạt động trước đó vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, nhưng với sự ra đời của dự án “Ngoan bao nhiêu là đủ?”, REO hứa hẹn đây sẽ là bước ngoặt của tổ chức, đem tới những chiến dịch quy mô hơn trong tương lai.

 

anh-7-1669875818.jpg
Tọa đàm “Trẻ em học về bình đẳng giới như thế nào?” do REO tổ chức vào tháng 3/2022

Chiến dịch “Ngoan bao nhiêu là đủ?”

Đối với trẻ từ 0 đến 6 tuổi, “ngoan” có lẽ là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá sự phát triển và mức độ hòa nhập xã hội của trẻ. Khái niệm “ngoan” và các diễn ngôn về “ngoan” đã được hợp thức hóa và thể chế hóa vào những cơ chế chính thức của trẻ và vẫn luôn là tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra cho đến ngày nay. Thế nhưng, rất ít khi câu hỏi “Vì sao phải ngoan?” được đặt ra.

Độ tuổi này là giai đoạn rất quan trọng để trẻ xây dựng lòng tin vào bản thân mình và cảm quan về thế giới xung quanh. Đó sẽ là một tiềm thức to lớn trong mỗi hành động của trẻ trong hiện tại và cả tương lai sau này. Tuy nhiên, những khuôn khổ đó từ người lớn đã vô tình tạo nên sự bất công đối với những đứa trẻ. Sự bất công này đã góp phần tạo nên một thế hệ trẻ “ngoan”, luôn tuân thủ, không có cơ hội để đặt ra câu hỏi, không dám đưa ra những ý kiến của riêng mình.

 

anh-3-1669875837.jpg
Một trong số những ý kiến khác nhau về “Ngoan là gì?” của những người tham gia phỏng vấn

Nhận thấy vấn đề trên, vào tháng 10/2022, REO đã đề xuất dự án mang tên “Ngoan bao nhiêu là đủ?” nhằm chỉ rõ những diễn ngôn, thực hành giáo dục trẻ "ngoan" trong gia đình, nhà trường và những tác động của nó, tạo ra những cuộc thảo luận xung quanh chuẩn mực và thực tế “ngoan” trên mạng xã hội.

Đặc biệt, vào tháng 12 này, REO sẽ mở ra không gian chia sẻ, thảo luận dành cho những người chăm sóc chính và quan tâm đến giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi như cha mẹ, giáo viên…tại 2 địa điểm: Hà Nội và Nha Trang. Với chủ đề "Ngoan bao nhiêu là đủ?", workshop hướng tới xây dựng một cộng đồng nhỏ những người quan tâm gặp gỡ, tiếp tục thảo luận về chủ đề này, cũng như những giá trị mà REO mong muốn nuôi dưỡng và lan tỏa.

 

Thời gian và địa điểm tổ chức workshop:

 

Thông tin chi tiết về workshop xin vui lòng liên hệ:

 

Một số hình ảnh về REO và dự án “Ngoan bao nhiêu là đủ”:

anh-5-1669875883.jpg
Những thành viên tham dự Workshop Trọn Vẹn buổi 1 (Ảnh REO cung cấp)
315519594-913517796246246-4621054000050999579-n-1669876030.jpg
Những thành viên tham dự Workshop Trọn Vẹn buổi 2 (Ảnh REO cung cấp)
anh-8-1669876064.jpg
Không gian của REO trong sự kiện BRIDGE FEST 2022
anh-9-1669876098.jpg
Những bài thi tham gia sự kiện kể chuyện “Hạt mầm đã gieo” tháng 5 năm 2021
anh-1-1669876133.jpg
Những ý kiến khác nhau về “Ngoan là gì?” của những người tham gia phỏng vấn
anh-2-1669876135.jpg
Những ý kiến khác nhau về “Ngoan là gì?” của những người tham gia phỏng vấn
anh-4-1669876137.jpg
Những ý kiến khác nhau về “Ngoan là gì?” của những người tham gia phỏng vấn

 

Ngọc Bảo

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/reo-trien-khai-du-an-ngoan-bao-nhieu-la-du-a582751.html