Khánh Hòa: Kẻ sát hại Phó Trưởng công an xã nhận án chung thân

Đối tượng Hồ Minh Đạt đâm chết Phó Trưởng công an xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) bị tòa tuyên án tù chung thân.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Đạt (sinh năm 2002, trú xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) mức án tù chung thân về tội giết người, 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Đồng thời, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường gần 100 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của bị hại; cấp dưỡng cho con bị hại 3 triệu đồng/tháng đến khi trưởng thành và cho mẹ của bị hại 1,5 triệu đồng/tháng đến khi bà qua đời.

An ninh - Hình sự - Khánh Hòa: Kẻ sát hại Phó Trưởng công an xã nhận án chung thân

Phiên tòa xét xử Hồ Minh Đạt. Ảnh: TH.

Theo cáo trạng, trưa 25/6/2022, ông Hoàng Văn Yên, Phó Trưởng công an xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) cùng Tổ công tác tuần tra phát hiện bạn của Hồ Minh Đạt đang điều khiển xe máy hiệu Suzuki Raider của Đạt (trị giá gần 23 triệu đồng), không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe. Vì vậy, Tổ công tác tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện xe máy trên đưa về kho của UBND xã Khánh Thành để giữ quản lý, xử phạt hành chính.

Khoảng 13h ngày 8/7/2022, lợi dụng không có người trông coi, Đạt lén lút vào trộm cắp xe máy trên mang về cất giấu tại nhà mình.

Đến khoảng 15h ngày 9/7, Công an xã Khánh Thành phát hiện xe máy đang tạm giữ bị mất nên tổ chức triển khai việc tìm kiếm, xác minh. Khoảng 18h cùng ngày, ông Hoàng Văn Yên cùng một số công an xã Khánh Thành phối hợp với Công an xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) đến nhà Hồ Minh Đạt kiểm tra thì phát hiện xe máy Suzukia Raider tại đây nên tiến hành tạm giữ xe máy trên và đưa xe về trụ sở Công an xã Khánh Thành.

Khoảng 19h cùng ngày, sau khi Tổ công tác rời khỏi nhà Đạt thì Đạt đuổi theo. Đạt điều khiển xe máy áp sát xe và giật tay cầm lái làm ông Yên té ngã. Sau đó, Đạt xuống xe, dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ông Yên. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Yên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hồ Minh Đạt sau khi đâm ông Yên thì điều khiển xe máy bỏ trốn, khi đi qua cầu treo Thác Ngựa (thuộc thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) thì ném con dao xuống sông. Sau đó, chạy đến khu vực rẫy mía thuộc xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh giấu cây đao rồi đi xe lên khu vực đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh) trốn.

Đến khoảng 8h ngày 10/7/2022, khi Đạt đang trốn tại thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện bắt giữ.

Bị cáo Đạt bị khuyết tật nghe, nói mức độ nặng. Bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Khánh Hòa: Kẻ sát hại Phó Trưởng công an xã nhận án chung thân (Hình 2).

Bị cáo Hồ Minh Đạt bị tòa tuyên án tù chung thân vì đã đâm chết Phó Trưởng công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TH.

Như tin đã đưa, Đại úy Hoàng Văn Yên, Phó Trưởng công an xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ đã được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với ông Hoàng Văn Yên.

Châu Tường

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/khanh-hoa-ke-sat-hai-pho-truong-cong-an-xa-nhan-an-chung-than-a583374.html