Bà Rịa- Vũng Tàu: Chồng cầm dao đâm vợ rồi vào nhà treo cổ tự tử

Do mâu thuẫn, một người đàn ông ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã dùng dao đâm vợ nguy kịch, rồi vào nhà treo cổ tự tử. Hiện cả 2 đang được các bác sĩ điều trị tích cực.

Báo Bà Rịa- Vũng Tàu đưa tin, ngày 9/12, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Điền khám nghiệm hiện trường tiếp tục điều tra vụ chồng dùng dao đâm vợ gây nên tình trạng nguy kịch.

Kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình chung sống giữa Huỳnh V.Đ. (SN 1983) và vợ là chị N.T.H. (35 tuổi, cùng trú thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) xảy ra mâu thuẫn. Chị H., đòi ly hôn với Đ.

ba ria vung tau chong cam dao dam vo roi vao nha treo co tu tu

Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu

Khoảng 7h15 ngày 9/12, vợ chồng anh Đ. lại xảy ra cãi vã. Anh D. đã dùng dao đâm 1 nhát vào tay trái và 2 nhát vào lưng của chị H. Sau khi đâm vợ, Đ. vào nhà treo cổ tự tử.

Theo báo Thanh Niên, người dân phát hiện sự việc đã đưa vợ chồng anh Đ. đi cấp cứu.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu các vết thương bị đâm thấu ngực, thủng phổi của chị H. Còn Đ. được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tổn thương não do thiếu ô xy não.

Bác sĩ bệnh viện Bà Rịa cho biết, hiện cả 2 nạn nhân đều đang nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Long Điền điều tra làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ba-ria-vung-tau-chong-cam-dao-dam-vo-roi-vao-nha-treo-co-tu-tu-a583458.html