Kinh tế Canada có nguy cơ suy thoái trong năm nay

Nền kinh tế Canada đang giảm tốc mạnh và có nguy cơ suy thoái trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tăng lãi suất để giảm lạm phát.

Theo Cơ quan Thống kê Canada, GDP thực tế của Canada tăng 0,1% trong tháng 11/2022, với ước tính sơ bộ cho thấy xu hướng này không thay đổi nhiều trong tháng 12/2022. Như vậy, nền kinh tế Canada ước tăng trưởng 1,6% trong quý 4/2022, so với mức 3,2% trong quý 2/2022 và 2,9% trong quý 3/2022.

Mặc dù vậy, sức tăng của nền kinh tế những tháng cuối năm 2022 vẫn mạnh hơn mức mà BoC và một số nhà phân tích tài chính đã dự đoán - điều này cho thấy khả năng "kháng cự" của nền kinh tế khi phải đối mặt với những cơn gió ngược. 

BoC nhận định, nền kinh tế Canada sẽ đình trệ trong nửa đầu năm 2023 và không loại trừ khả năng suy thoái nhẹ - một kịch bản mà nhiều nhà phân tích tài chính đang lo ngại.

Một nền kinh tế đình trệ có thể làm suy yếu sức khỏe tài chính của Canada, tiếp tục đẩy thâm hụt ngân sách tăng và khiến gánh nợ thêm chồng chất. Nợ quốc gia của Canada đã tăng từ 628,9 tỷ CAD năm 2015 lên 1.100 tỷ CAD vào năm 2022.

Nghị sỹ Randy Boissonnault, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính, cũng thừa nhận rằng đây sẽ là một năm "bất ổn" đối với nền kinh tế. Ông khẳng định, chính phủ vẫn còn dư địa chi tiêu cho các ưu tiên lớn và Ottawa sẵn sàng thực hiện các hạng mục quan trọng một cách có trách nhiệm.

Trong bản cập nhật tài chính hồi tháng 11/2022, Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland đã trình bày kịch bản mà bà đánh giá là "kịch bản tiêu cực" đối với tăng trưởng và việc làm-trong đó suy thoái dẫn đến hàng nghìn việc làm bị mất, nguồn thu thuế thấp hơn, các khoản thanh toán bảo hiểm việc làm tăng đột biến và thâm hụt ngân sách lên đến 49,1 tỷ CAD trong tài khóa 2022-23.

BoC đã tăng lãi suất chủ chốt lên 4,5% từ mức 0,25% hồi tháng 3/2022, với mục đích làm chậm sức tăng của nền kinh tế, cân bằng lại cán cân cung-cầu để kìm hãm tốc độ tăng giá tiêu dùng.

Trong khi đó, trên mặt trận chống lạm phát đã xuất hiện một số tín hiệu khả quan. Tỉ lệ lạm phát đã giảm xuống còn 6,3% trong tháng 12/2022 từ mức cao gần 4 thập kỷ là 8,1% trong tháng 6/2022. Tuy vậy, con số này vẫn quá cao so với mục tiêu của BoC là đưa lạm phát trở lại mức 2%.

Mặc dù sức tăng của nền kinh tế có thể chậm lại vào đầu năm nay, nhưng BoC dự báo GDP thực tế sẽ tăng 1% trong năm 2023. Trong khi đó, IMF dự báo kinh tế Canada sẽ tăng trưởng 1,5% trong năm nay, tương đương mức của Mỹ.

Minh Hoa (t/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/kinh-te-canada-co-nguy-co-suy-thoai-trong-nam-nay-a586680.html