Nữ MC có gia thế "khủng", từng là đối thủ của Phạm Hương: Tiết lộ "không có tuổi thơ", ghen tị với bạn bè

MC Thanh Thanh Huyền cũng thổ lộ áp lực với cái mác “con nhà người ta”.

XEM VIDEO: MC Thanh Thành Huyền tâm sự trong hậu trường show.

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền được biết đến với vai trò MC của các chương trình nổi tiếng như S -Vietnam, Siêu mẫu nhí, Tạp chí du lịch... Cô cũng từng được xem là MC nóng bỏng nhất nhì VTV với đôi chân dài 1,1m, thân hình quyến rũ và cách ăn mặc gợi cảm. Bên cạnh vẻ đẹp, người đẹp sinh năm 1996 này còn có gia thế khá "hoành tráng" khi mẹ là cán bộ một Sở của tỉnh Khánh hHòa, bố làm Phó Giám đốc công ty. 

Bản thân cô cũng có bề dày thành tích. Năm 2015, Thanh Thanh Huyền tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và là 1 trong số những thí sinh được đánh giá cao ngay từ đầu cuộc thi cùng với những gương mặt sáng giá như Phạm Hương, Trúc Linh, Trà My... Mới đây, Thanh Thanh Huyền đã được trao sash cùng vương miện, chính thức nhận quyền đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023.

Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt vừa phát sóng, nữ “MC song ngữ” Thanh Thanh Huyền đã tham gia cùng ca sĩ Quang Hà và mang về cho 3 gia đình có em nhỏ mồ côi tổng tiền thưởng lên đến 155 triệu đồng.

Tại hậu trường chương trình, Thanh Thanh Huyền khiến khán giả trầm trồ trước khả năng ngoại ngữ của mình khi gửi lời chào tới khán giả bằng 3 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.

Được biết tới với biệt danh “MC 3000 chữ”, Thanh Thanh Huyền từng khiến cộng đồng mạng choáng ngợp khi dẫn chương trình “dài hơi” mà không cần kịch bản. Thậm chí, cô còn nhớ hết tất cả tên trong ekip, đơn vị đồng hành… mà không để ra sai sót.

Chia sẻ về “siêu năng lực” đó, nữ MC cho biết cô đã được mẹ rèn giũa cho thói quen ghi nhớ khi còn rất bé, từ những câu ngắn cho tới những văn bản dài cả trang giấy. Cô còn tiết lộ về tuổi thơ “không trọn vẹn” khi quá bận rộn với công việc.

Lúc đó, gia đình Thanh Thanh Huyền gặp phải biến cố về kinh doanh nên nữ MC cũng phải đi làm sớm để phụ giúp kinh tế cho cha mẹ.

Ngoài ra, Thanh Thanh Huyền ngoài thời gian học tập trên trường thì cô còn phải học song song các lớp học nghệ thuật nên không còn thời gian để vui chơi cùng bạn bè.

Người đẹp sinh năm 1996 cho hay: “Lúc đó tôi áp lực khi bạn bè nhìn vào sẽ bảo tôi là ‘con nhà người ta’. Tôi thích cuộc sống đơn giản của bạn bè khi họ được sống hồn nhiên theo đúng độ tuổi, được tận hưởng với các kỳ nghỉ hè, được vui chơi với bạn bè hàng xóm. Đâu phải cứ nhìn những thứ xa hoa mình mới thấy áp lực đâu, nhìn cuộc sống yên bình, đơn giản của mọi người tôi cũng rất ao ước”.

Sau khi trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế Miss Charm 2023, Thanh Thanh Huyền tiết lộ mình cũng nhận về vô số những ý kiến trái chiều cho rằng cô không xứng đáng với vị trí này. Dù vậy, người đẹp sinh năm 1996 vẫn không hề nản lòng mà từ những góp ý, đánh giá của khán giả đã ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.             

Để không phụ kỳ vọng của người hâm mộ cũng như để làm rạng danh nước nhà, Thanh Thanh Huyền hiện vẫn luôn cố gắng để trau dồi kỹ năng catwalk, khả năng thuyết trình để chinh phục vương miện Miss Charm 2023.

Tuy nhiên, do thời gian chuẩn bị cho cuộc thi khá ngắn khiến cô cũng có chút áp lực vì sợ mọi thứ không được chỉn chu, như ý.

 “Mỗi ngày mình ngủ ít hơn một chút để mình gặt hái được kết quả tốt, sau này mình ngủ bù cũng được. Nếu kết quả không như ý, tôi vẫn thấy vui vì mình đã cố gắng hết sức, còn việc được hay không nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác”, người đẹp nói thêm.

Trước câu hỏi Thanh Thanh Huyền có suy nghĩ như thế nào khi hiện nay có quá nhiều cuộc thi hoa hậu trong và ngoài nước, nhiều người đẹp cũng chọn các cuộc thi này để làm “bệ phóng” cho sự nghiệp của mình, đòi tăng cát-xê khi đi sự kiện, Thanh Thanh Huyền cho hay: “Tôi không biết khi trở thành Hoa hậu thì mình có được tăng cát-xê hay không nhưng tôi cũng đầu tư cho mình rất nhiều về thời gian và chi phí. Hơn nữa, những người làm kinh doanh họ sẽ rất ‘rành’ khi trả cát-xê cho người của công chúng.

Họ sẽ suy xét rất nhiều về các yếu tố như sự ảnh hưởng của cô Hoa hậu đó với cộng đồng và họ có thực sự mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp không. Không hẳn cứ làm Hoa hậu thì cát-xê sẽ tăng mà điều quan trọng là hành trình của mình là gì, giá trị mà mình tạo ra là gì”.

Xét về ngoại hình của mình, Thanh Thanh Huyền cho biết cô thích nhất nụ cười của mình dù nó không hoàn hảo. Theo chia sẻ của nữ MC, có nhiều người nói cô nên đi cắt lợi để có nụ cười hoàn hảo hơn.

Ngoài ra, bạn bè cô cũng khuyên khi cười cô cũng nên mở to mắt và giữ một nụ cười có chừng mực, không nên cười “quá trớn”.

“Tôi cũng đã cố gắng thay đổi nhưng tôi không thể gồng mình kiểm soát để có một nụ cười ‘hoa hậu’ như mọi người mong muốn. Tôi sẽ chọn sống đúng với cảm xúc của mình”, cô nàng bộc bạch.

Sự xuất hiện của Thanh Thanh Huyền tại chương trình lần này không chỉ giúp khán giả hiểu và yêu thương cô hơn qua những lời “tâm sự mỏng”. Qua đây, nữ MC cũng đã góp phần mang tới cho khán giả những kỷ niệm khó quên thấy những nỗ lực của cô để giúp đỡ các em nhỏ mồ côi.

ANNE

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nu-mc-co-gia-the-khung-tung-la-doi-thu-cua-pham-huong-tiet-lo-khong-co-tuoi-tho-ghen-ti-voi-ban-be-a586756.html