May mắn trúng "lộc" ngày Rằm tháng Giêng: Đại lý vé số ở Trà Vinh bán 14 tờ trúng giải đặc biệt

Một đại lý vé số ở tỉnh Trà Vinh gây chú ý trong ngày Rằm tháng Giêng khi bán 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt, mỗi giải 2 tỷ đồng, tổng giá trị lên đến 28 tỷ đồng.

Chắc hẳn chúng ta ai cũng từng mua vé số, có thể là để ủng hộ khi thấy người bán chào mời hay thoải mái cho rằng thử vận may xem sao. Nhưng một ngày đẹp trời tấm vé số may rủi, trị giá chừng 10.000 đồng đó đem đến số tiền vài tỷ thì sao nhỉ?

Mới đây trên khắp các diễn đàn mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về một đại lý bán vé số tại Trà Vinh bán ra 14 tờ trúng giải đặc biệt, tổng trị giá 28 tỷ đồng. Nhiều người tỏ ra thích thú và nhiệt tình “xin vía” sự may mắn lớn này.

Một đại lý vé số tại Trà Vinh bán ra 14 tờ trúng giải đắc biệt, tổng giá trị 28 tỷ đồng

Liên hệ với anh Đặng Hoàng Thanh (Trà Vinh), chủ đại lý vé số đang nhận được sự quan tâm này, anh Thanh xác nhận đúng là cửa hàng của anh đã bán ra 14 tờ vé số trúng độc đắc trên đài Kiên Giang, mỗi vé 2 tỷ đồng, tổng cộng số tiền trúng là 28 tỷ (chưa trừ thuế). Anh Thanh chia sẻ thêm số vé này được bán ra vào ngày 5/2/2023, tức ngày Rằm tháng Giêng nên cũng có thể xem là điều may mắn đầu năm.

“Tôi cũng mừng cho khách, mình bán như thế trông cho khách trúng nữa. Nói thật người dân ở Trà Vinh một số nơi vẫn còn nghèo lắm, mong khách mua trúng được như vậy giúp cho đời sống của họ được cải thiện phần nào, bản thân mình cũng mừng lây.

Sau khi nhận được kết quả trúng thưởng tôi đã hướng dẫn cho khách hàng đến ngân hàng mở tài khoản, thực hiện các bước, thủ tục để nhận tiền thưởng một cách hợp lệ và nhanh chóng nhất” - Anh Đặng Hoàng Thanh chia sẻ.

Đại lý vé số tại Trà Vinh nơi bán 14 tờ trúng giải đặc biệt đã tiến hành giải ngân tiền cho khách hàng theo đúng quy định

Anh Thanh cho biết thêm tất cả tờ vé số trúng giải đặc biệt đều được bán dưới hình thức online chứ không phải khách mua trực tiếp. Và anh giữ vé cho khách đến khi khách đến lấy tiền trúng giải. Anh Thanh chia sẻ đại lý của mình bán qua online lẫn offline, những ai không có thời gian đến mua có thể liên hệ trực tiếp hay qua hội nhóm xổ số để đặt mua.

Từ tối ngày 5/2 đến sáng 6/2, tổng số tiền khách trúng đã được giải ngân xong. Dù không chia sẻ về mức % được nhận khi bán ra những tờ vé số trúng giải đặc biệt, nhưng theo tính toán của nhiều người, chủ đại lý có thể nhận được hàng trăm triệu đồng từ những vị khách hàng may mắn của mình.

Anh Thanh chia sẻ mở đại lý bán vé số được hơn một năm nay và chưa từng có lần nào có số lượng vé trúng đặc biệt nhiều như vậy. Ông chủ đại lý cho biết khách mua vé số ở cửa hàng có trúng, nhưng với giá trị nhỏ vài triệu hay vài chục triệu. 

“Số lượng vé số bán ra ở đại lý mình không nhiều và xác suất trúng đặc biệt như mọi người đã biết không hề cao, trong hàng chục ngàn tờ may ra có 1 tờ” - Anh Thanh chia sẻ.

Anh Thanh kinh doanh vé số được hơn 1 năm và chưa từng có lần nào số lượng vé trúng độc đắc nhiều như vậy

Đây không phải lần đầu tiên tỉnh Trà Vinh được nhắc nhiều về câu chuyện trúng số. Vào năm 2016, một người phụ nữ ngụ phường 8 (TP. Trà Vinh) trúng xổ số điện toán 92 tỷ đồng. Sau khi nộp thuế hơn 9,2 tỷ đồng vào ngân sách, số tiền thực nhận con gần 83 tỷ đồng. Ở thời điểm đó, giá trị tiền thưởng này là kỷ lục của ngành xổ số Việt Nam.

Được biết sau khi trúng số, gia đình người phụ nữ này đã trích ra số tiền hàng trăm triệu đồng để làm từ thiện, tặng tiền, gạo…cho những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Số tiền còn lại được sử dụng vào việc xây nhà mới, mua đất và gửi ngân hàng tiết kiệm.

Hình ảnh nhiều người kéo đến nhà của chủ nhân giải xổ số 92 tỷ đồng để xin tiền ở Trà Vinh cách đây 7 năm

Tháng 5/2021, tại Trà Vinh cũng có một nam thanh niên trúng xổ số tự chọn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng. Người này sau đó trích một khoản tiền để ủng hộ vào các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Một người đàn ông ở Trà Vinh trúng xổ số hơn 13,2 tỷ đồng vào năm 2021

THÀNH GIANG

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/may-man-trung-loc-ngay-ram-thang-gieng-dai-ly-ve-so-o-tra-vinh-ban-14-to-trung-giai-dac-biet-a586826.html